Không quân Nga nhận nhiều tiêm kích Su-34, Su-35S

17/07/2015 09:23 GMT+7

(TNO) Không quân Nga ngày 16.7 đã ký hợp đồng nhận lô máy bay Su-34 và Su-35S mới với hãng sản xuất Sukhoi.

(TNO) Không quân Nga ngày 16.7 đã ký hợp đồng nhận lô máy bay Su-34 và Su-35S mới với hãng sản xuất Sukhoi.

Không quân Nga đã nhận thêm lô máy bay Su-34 mới - Ảnh: Reuters
Bộ phận truyền thông của hãng Sukhoi cho biết đã giao 2 máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 cho Không quân Nga tại nhà máy Novosibirsk vào ngày 16.7.
Công ty cho biết lô hàng này nằm trong hợp đồng cung cấp máy bay Su-34 cho Không quân Nga cho đến năm 2020, theo hãng tin Itar TASS ngày 16.7. Theo đó, đến hết năm 2015 Không quân Nga sẽ nhận được 12 chiếc Su-34. 
Ngoài ra, Sukhoi cũng cam kết giao 14 chiếc Su-35S cho Không quân Nga trong năm 2015.
Các mẫu Su-34 có một số đặc điểm kỹ thuật độc nhất như tầm hoạt động được nâng lên thành 4.000 km, tốc độ tối đa đạt 1.900 km/giờ, có khả năng mang đến 8 tấn vũ khí và có thể tiếp nhiên liệu trên không.
Hãng Sukhoi cũng chuyển giao các máy bay Su-35S cho Không quân Nga tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur.
Chiến đấu cơ Su-35 của Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Su-35S là mẫu chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++, được trang bị các công nghệ của chiến đấu cơ thế hệ 5, giúp Su-35 đảm bảo ưu thế so với các chiến đấu cơ cùng thế hệ. Su-35 cũng có những đặc điểm vượt trội hơn so với các đối thủ, cùng với đó là bộ thiết bị trên máy bay tân tiến hơn.
Nhà máy của hãng Sukhoi tại thành phố Novosibirsk sẽ tiếp tục sản xuất các máy bay Su-34 cung cấp cho Không quân Nga đến năm 2020. Việc sản xuất các chiến đấu cơ Su-35S cũng sẽ được thực hiện trong cùng thời gian trên. Trang International Business Times cho biết Không quân Nga sẽ nhận tổng cộng 126 máy bay mới trong năm 2015.
Cơ quan truyền thông của Sukhoi cho hay việc hoàn thành hợp đồng cung cấp máy bay mới này sẽ giúp hiện đại hóa mạnh mẽ lực lượng vũ trang của Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.