Israel thử thành công tên lửa đánh chặn

25/02/2013 15:44 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Israel thông báo nước này đã lần đầu tiên thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow trong một cuộc tập trận chung với lực lượng Mỹ vào hôm nay, 25.2.

Bộ Quốc phòng Israel ca ngợi vụ thử là “cột mốc lớn trong việc phát triển Hệ thống Vũ khí Arrow 3”, theo AP.

Hệ thống phòng thủ Arrow được phát triển bởi hãng Aerospace Industries Ltd của Israel và công ty Boeing của Mỹ.

Tên lửa Arrow được chế tạo nhằm bắn rơi các tên lửa bay đến ở độ cao đủ để cho phép các đầu đạn ngoài quy ước bị tiêu diệt an toàn, theo Reuters.

Đây là một phần của lá chắn tên lửa đa tầng của Israel, được xây dựng nhằm đánh chặn các quả rốc két và tên lửa đe dọa nước này. Hai hệ thống còn lại là Iron Dome và David's Sling.

Sơn Duân

>> Nga cảnh báo Mỹ về lá chắn tên lửa
>> Trùng điệp lá chắn tên lửa
>> Mỹ bổ sung Hàn Quốc vào lá chắn tên lửa
>> Lại căng thẳng vì lá chắn tên lửa
>> Washington gia cố lá chắn tên lửa ở châu Á
>> Mỹ sắp trang bị lá chắn tên lửa cho tàu chiến Nhật
>> Nga dọa tấn công phủ đầu lá chắn tên lửa của NATO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.