Iran sẽ đóng 10 tàu khu trục và hộ tống

21/06/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Phó tư lệnh Hải quân Iran Abbas Zamini ngày 20.6 tuyên bố nước này sẽ đóng thêm 10 tàu khu trục và tàu hộ tống.

Đài Press TV của Iran dẫn lời ông Zamini cho hay dự án mới bao gồm các tàu khu trục lớp Mowj và Sina cùng một số tàu hộ tống có tên lửa.

Iran sẽ đóng 10 tàu khu trục
Tàu Jamaran là tàu khu trục đầu tiên do Iran tự đóng - Ảnh: AFP

Trong số tàu mới tính luôn cả tàu khu trục Jamaran thuộc lớp Mowj-1 được hạ thủy năm 2010, một tàu khu trục lớp Mowj-2 sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Jamaran là tàu khu trục đa năng đầu tiên do Iran tự đóng, dài 94 m, đạt vận tốc tối đa 55 km/giờ, với thủy thủ đoàn 120-140 người, theo trang tin naval-technology.com.

Tàu Jamaran được trang bị các hệ thống radar hiện đại, tên lửa chống tàu tầm xa Noor, ngư lôi chống tàu và pháo. Ngoài ra, tàu còn có bãi đáp trực thăng.

Tàu có thể thực hiện hàng loạt sứ mệnh, từ giám sát ở vùng biển quốc tế, tham gia cuộc chiến chống tàu ngầm đến các chiến dịch đổ bộ.

Văn Khoa

>> Iran tuyên bố chế tạo tàu ngầm hạt nhân
>> Iran tái hạ thủy tàu ngầm do Nga sản xuất
>> Israel “bỏ cam kết hoãn đánh Iran”
>> Kế hoạch tấn công cảm tử của Iran
>> Hải quân Iran bắn 35 tàu cướp biển chạy nháo nhào
>> Iran lại chuẩn bị tập trận
>> Iran quyết thách thức phương Tây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.