Hungary thành lập sở chỉ huy của NATO

03/10/2015 13:09 GMT+7

(TNO) Chính phủ Hungary thông báo sẽ thành lập một trung tâm phối hợp tác chiến nhằm triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO trong trường hợp khẩn cấp.

(TNO) Chính phủ Hungary thông báo sẽ thành lập một trung tâm phối hợp tác chiến nhằm triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO trong trường hợp khẩn cấp.

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ - Ảnh: AFPTrụ sở NATO tại Brussels, Bỉ - Ảnh: AFP

Chính phủ Hungary cho biết, sở chỉ huy này còn được gọi là đơn vị hợp nhất lực lượng NATO, có khoảng 40 sĩ quan của Hungary và các nước NATO, theo Reuters ngày 2.10.

Những trung tâm quân sự này đã được lập tại các nước Trung và Đông Âu như Lithuania, Bulgaria, Estonia, Latvia, Ba Lan và Romania. NATO thông báo rằng những trung tâm này sẽ giúp triển khai nhanh lực lượng đồng minh đến các nước phía đông châu Âu nếu cần.
Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho hay, trung tâm này có nhiệm vụ tổ chức các cuộc tập trận quốc tế trong thời bình; và trong trường hợp khẩn cấp, nó sẽ là đơn vị phối hợp với Lực lượng phản ứng nhanh NATO.
Lưc lượng phản ứng nhanh này của NATO dự kiến sẽ hoạt động vào đầu năm 2016. Nhiệm vụ của lực lượng này có thể sẽ được đem ra bàn bạc tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO vào ngày 8.10 tại thủ đô Brussels (Bỉ).
Một số nước thành viên NATO ở Đông Âu muốn lực lượng này tập trung ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga sau vụ Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3.2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.