Hàn Quốc tăng cường phát triển tên lửa chống Triều Tiên

13/02/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Ngày 13.2, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa nhằm đề phòng Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử hạt nhân lần 3 thành công hôm qua.

>> Hội đồng Bảo an LHQ lại chỉ trích Triều Tiên thử hạt nhân lần 3
>> Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân lần ba thành công

“Chúng tôi sẽ tăng cường phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa với tầm bắn 800 km”, hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho biết.

Hồi tháng 10.2012, Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhằm tăng gấp ba lần tầm bắn của các tên lửa nước này (tức 900 km), để đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Mỹ, có 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc, từng tuyên bố đảm bảo “che chắn hạt nhân” cho đồng minh Seoul trong trường hợp xảy ra những vụ tấn công hạt nhân. Nhưng đổi lại, Hàn Quốc phải chấp nhận giới hạn tầm bắn tên lửa của nước này do Mỹ đề ra là 300 km.

 
Mô hình tên lửa của Hàn Quốc tại một viện bảo tàng ở thủ đô Seoul - Ảnh: Reuters

Ông Kim cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường việc triển khai một hệ thống “tìm diệt dây chuyền”, có khả năng dò tìm, nhắm và tiêu diệt những tên lửa của Triều Tiên.

“Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao những hành động khiêu khích của Triều Tiên”, theo ông Kim.

Phúc Duy

>> Nhật kiểm tra độ phóng xạ trong không khí sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân
>> Việt Nam lo ngại trước việc Triều Tiên thử hạt nhân
>> Hàn Quốc dọa đánh phủ đầu Triều Tiên
>> Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Triều Tiên gây xung đột khu vực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.