Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 54 tàu chiến mới

03/01/2013 18:12 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.1.2013 cho biết dự kiến đến năm 2016, hải quân nước này sẽ tiếp nhận tổng cộng 54 tàu chiến mới.

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.1.2013 cho biết dự kiến đến năm 2016, hải quân nước này sẽ tiếp nhận tổng cộng 54 tàu chiến mới, tin tức từ Tân Hoa xã.

Trong ba năm tới, 18 tàu chiến mặt biển, 30 tàu hỗ trợ chiến dịch đặc nhiệm và sáu tàu ngầm chiến lược đa năng sẽ lần lượt được đưa vào phục vụ.

Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới và tàu hỗ trợ chiến dịch đặc nhiệm sẽ được chế tạo với cơ chế kiểm soát chất lượng tốt hơn, sử dụng những giải pháp hiện đại hóa và kỹ thuật mới, theo cơ quan trên.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân nước này sẽ tiến hành tập trận quy mô lớn vào cuối tháng 1.2013 với sự tham gia của tàu chiến thuộc tất cả các hạm đội tại Địa Trung Hải và Biển Đen.

Nga có kế hoạch nâng cấp cả bốn hạm đội Biển Bắc, Baltic, Biển Đen và Thái Bình Dương từ đây đến năm 2020.

Trùng Quang

>> Nga đưa thêm tàu chiến đến Syria
>> Nga dời lịch đóng tàu chiến Mistral
>> Nga điều tàu chiến chống cướp biển đến vịnh Aden
>> Tàu chiến Nga đến Địa Trung Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.