Đức tái biên chế 100 xe tăng Leopard 2

12/04/2015 18:09 GMT+7

(TNO) Quân đội Đức có kế hoạch đưa 100 xe tăng chủ lực Leopard 2 đang được cất giữ trong kho từ thời Chiến tranh lạnh trở lại hoạt động.

(TNO) Quân đội Đức có kế hoạch đưa 100 xe tăng chủ lực Leopard 2 đang được cất giữ trong kho từ thời Chiến tranh trở lại hoạt động. Động thái này được cho là xuất phát từ tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine, Sputnik News đưa tin.

Xe tăng Leopard 2 tập trận ở miền bắc Đức - Ảnh: Reuters
Quân đội sẽ chi hơn 23 triệu USD để mua lại các xe tăng chủ lực Leopard 2 đang được cất giữ trong kho, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức Jens Flosdorff cho biết hôm 10.4
Việc hiện đại hóa số xe tăng Leopard 2 sẽ bắt đầu từ năm 2017. Bộ quốc phòng Đức đã quyết định nâng tổng số xe tăng của quân đội trong tương lai lên 328 chiếc, theo Sputnik News.
Quyết định này đã đi ngược lại với những gì mà chính phủ Đức từng đề ra 4 năm trước đây. Khi đó, Berlin quyết định cắt giảm số xe tăng từ 350 xuống còn 225 chiếc.
Xe tăng Leopard 2 tại một khu vực huấn luyện ở miền đông Đức - Ảnh: Reuters
Đức đưa ra quyết định bổ sung 100 xe tăng chủ lực Leopard 2 giữa lúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nỗ lực tăng cường sức mạnh của Lực lượng phản ứng nhanh (VJTF).
Lực lượng này có quy mộ khoảng 5.000 quân, được NATO thành lập hồi tháng 9.2014 để ứng phó với các mối đe dọa đến an ninh của khối và bảo vệ vành đai phía đông trước nguy cơ xung đột với Nga.
Ngày 9.4, NATO đã huy động khoảng 1.500 trong VJTF để tiến hành tập trận ở Czech và Hà Lan. Mục tiêu cuộc tập trận nhằm thử nghiệm sức mạnh VJTF.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.