Đài Loan sẽ vũ trang cho tàu dân sự

17/05/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Nghị viện Đài Loan đã phê chuẩn dự thảo cho phép các tàu cá và tàu thương mại mua sắm vũ khí tự vệ và thuê nhân viên bảo vệ vũ trang để bảo đảm an toàn, theo tờ China Times vào hôm nay, 17.5.

Dù có mục đích ngoài mặt là phòng chống nạn cướp biển, việc phê chuẩn dự thảo được tiến hành sau khi một ngư dân Đài Loan bị tuần duyên Philippines bắn chết hôm 9.5, gây ra một cuộc khủng hoảng giữa Đài Bắc và Manila trong những ngày qua.

Hiện tại, Đài Loan đã áp dụng các biện pháp trừng phạt Philippines trong khi dư luận Đài Loan kêu gọi chính quyền bảo vệ tốt hơn các ngư dân.

Tờ China Times dẫn lời nghị sĩ Quản Bích Linh thuộc Ủy ban Giao thông nói các tàu Đài Loan đi lại trong hải phận quốc tế, nơi cướp biển thường xuyên hiện diện, sẽ được phép sử dụng vũ khí và thuê nhân viên bảo vệ vũ trang.

Trong khi đó, tại vùng biển tuyên bố chủ quyền, chính quyền phải cử lực lượng vũ trang để bảo vệ lợi ích và sự an toàn của tàu cá và ngư dân, thay vì để họ sử dụng vũ khí, theo bà Quản.

Sơn Duân

>> Đài Loan yêu cầu Trung Quốc tránh xa căng thẳng với Philippines
>> Tướng Trung Quốc La Viện: Vụ bắn ngư dân Đài Loan là cớ để chiếm Trường Sa
>> Đài Loan tập trận giương oai với Philippines
>> Trung Quốc lợi dụng căng thẳng Đài Loan - Philippines như thế nào?
>> Đài Loan trả đũa về vụ bắn tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.