Đài Loan sẽ nhận 6 trực thăng tấn công hiện đại của Mỹ

18/10/2013 10:00 GMT+7

(TNO) Đài Loan dự kiến nhận sáu chiếc trực thăng tấn công AH-64E từ Mỹ vào đầu tháng tới.

(TNO) Đài Loan dự kiến nhận 6 chiếc trực thăng tấn công AH-64E từ Mỹ vào đầu tháng tới.

Số trực thăng trên là lô đầu tiên trong tổng số 30 chiếc trực thăng tấn công tiên tiến mà Đài Loan đã đặt mua từ Mỹ với giá hơn 2 tỉ USD.

Hãng tin CNA tối 17.10 dẫn một số nguồn tin cho hay theo kế hoạch, lô AH-64E đầu tiên được giao cho Đài Loan vào tháng này, nhưng do bị ảnh hưởng của việc chính phủ Mỹ đóng cửa vừa qua, nên kế hoạch bị hoãn lại.

Dự kiến, AH-64E sẽ đến Đài Loan sớm nhất vào ngày 4.11.2013 và lô thứ hai sẽ được giao vào tháng 12. Lô cuối cùng sẽ được hoàn tất vào năm 2014.

Đài Loan sẽ chính thức đưa AH-64E vào hoạt động từ năm 2014, trở thành khách hàng đầu tiên của Mỹ triển khai mẫu trực thăng mới này.

Lục quân Mỹ cũng đang sử dụng AH-64E, vốn là mẫu mới nhất của dòng trực thăng tấn công Apache do Boeing sản xuất.

Văn Khoa

>> Trung Quốc có trực thăng chiến đấu Apache của Mỹ?
>> Trung Quốc giới thiệu trực thăng không người lái thế hệ mới
>> Sự lợi hại của trực thăng chiến đấu bậc nhất thế giới
>> Iran trình làng trực thăng chiến đấu mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.