Căn cứ Pháp mất trộm lượng lớn vũ khí

08/07/2015 08:20 GMT+7

Ngày 7.7, AFP dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Pháp cho hay căn cứ quân sự Miramas, miền nam nước này vừa bị trộm gần 200 kíp nổ, 40 quả lựu đạn và một khối lượng chất nổ dẻo.

Ngày 7.7, AFP dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Pháp cho hay căn cứ quân sự Miramas, miền nam nước này vừa bị trộm gần 200 kíp nổ, 40 quả lựu đạn và một khối lượng chất nổ dẻo.

Căn cứ quân sự Miramas, miền nam Pháp, nhìn từ bên ngoài vào - Ảnh: Reuters
Các thủ phạm đã cắt 2 lớp hàng rào kẽm gai để đột nhập kho vũ khí vào rạng sáng 6.7 (giờ địa phương). Miramas là nơi cất giữ những vũ khí sẽ được dùng trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài và có khoảng 200 quân nhân trú đóng. Tuy nhiên nơi đây lại không được trang bị máy quay an ninh, theo AFP.
Bộ Quốc phòng đang tiến hành song song 2 cuộc điều tra để tìm kiếm số vũ khí bị đánh cắp cũng như truy cứu trách nhiệm về lỗ hổng an ninh tại căn cứ.
Ngoài ra, nhà chức trách cũng rà soát lại toàn bộ hệ thống an ninh tại các kho vũ khí trên toàn quốc. Hiện tình hình an ninh tại Pháp đang khá căng thẳng sau một số vụ tấn công đẫm máu của các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Tổ chức IS. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.