Căn cứ “khống chế biển Đông” ở Phúc Kiến

28/05/2012 03:00 GMT+7

Có tin Trung Quốc đang xây một căn cứ mới ở phía nam nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột vũ trang trên biển.

Căn cứ mang tên Thủy Môn sắp được hoàn tất ở tỉnh Phúc Kiến có thể được dùng để ngăn chặn tàu chiến, máy bay của Mỹ và Nhật Bản hay các nước khác tiến vào biển Đông và Hoa Đông trong trường hợp xảy ra xung đột ở những khu vực tranh chấp. Thông tin này được giới chức tình báo Đài Loan tiết lộ trên tờ The China Post ngày 27.5. Theo đó, quân đội Trung Quốc đã điều nhiều chiến đấu cơ J-10, Su-30, máy bay tấn công không người lái và tên lửa S-300 tới căn cứ Thủy Môn. Các hoạt động quân sự tại Thủy Môn được phát hiện lần đầu vào năm ngoái thông qua các hình ảnh chụp từ vệ tinh. Đến nay, Bắc Kinh chưa có phản ứng về thông tin này.

 Căn cứ “khống chế biển Đông” ở Phúc Kiến
Có tin nhiều chiến đấu cơ J-10 vừa được Trung Quốc điều tới căn cứ không quân mới ở Phúc Kiến - Ảnh: China-defense-mashup.com

Bên cạnh đó, Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Hải Nam ngày 26.5 tuyên bố đã bắt đầu đưa ra dự báo thời tiết cho 3 khu vực trên biển Đông, theo Tân Hoa xã. Đó là đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, đều thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam, cũng như bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Philippines. Giới chức Hải Nam nói động thái này nhằm phục vụ tàu thuyền đánh bắt trên biển của Trung Quốc. Giới quan sát thì cho rằng đây là hành động mới nhất nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở các vùng tranh chấp theo sau các kế hoạch mở tuyến du lịch, tổ chức đua thuyền đến Hoàng Sa...

Quan sát những diễn biến gần đây, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yuriko Koike cho rằng Trung Quốc đang mở rộng việc áp dụng khái niệm “lợi ích cốt lõi” cho quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và toàn bộ biển Đông. Trong bài bình luận đăng trên báo Bangkok Post ngày 27.5, bà Koike cho hay một vài sĩ quan quân đội Trung Quốc đã dùng khái niệm “lợi ích cốt lõi” khi nói về 2 khu vực nói trên và nhấn mạnh đây là “cội nguồn bất ổn ở khu vực”.

Văn Khoa

>> Nhiều nước giúp Philippines tăng cường quân sự
>> Trung Quốc sắp tự đóng hai tàu sân bay
>> ASEAN, Mỹ đẩy mạnh hợp tác an ninh
>> 5 tàu chiến Trung Quốc tiến gần hải phận Philippines
>> Tàu Trung Quốc tràn ngập biển Đông 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.