Ấn Độ sắp tập trận hải quân với Nhật Bản và Mỹ

14/07/2015 07:39 GMT+7

Ngày 13.7, tờ The Times of India loan tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ mời Nhật Bản tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ mang tên Malabar 2015 ở vịnh Bengal vào tháng 10.

Ngày 13.7, tờ The Times of India loan tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ mời Nhật Bản tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ mang tên Malabar 2015 ở vịnh Bengal vào tháng 10.

Tảu Hải quân Mỹ tham gia một cuộc tập trận - Ảnh: Reuters
Một nguồn tin tiết lộ với The Times of India rằng cuộc họp 3 bên về tổ chức tập trận chung sẽ diễn ra ở Nhật vào cuối tháng 7.
Trước đó, có tin Ấn Độ sẽ không mời Nhật tham gia Malabar 2015 nhằm tránh căng thẳng với Trung Quốc trong bối cảnh New Delhi chuẩn bị chính thức gia nhập Tổ chức hợp tác Thượng Hải mà Bắc Kinh là một thành viên chủ chốt. Trung Quốc từng lớn tiếng phản đối cuộc tập trận Malabar năm 2007 vì có sự tham gia của Nhật, Úc và Singapore tham gia. Úc không tham gia Malabar năm nay, nhưng sẽ cùng Ấn Độ tập trận ở vịnh Bengal từ ngày11 - 21.9.
Cùng ngày, The Times of India dẫn lời giới chức cho biết Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ sẽ có cuộc họp vào hôm nay 14.7 và có thể sẽ thông qua kế hoạch mua 4 máy bay tuần tra biển tầm xa P-8I do Mỹ sản xuất, với tổng trị giá gần 1 tỉ USD. Nếu được phê duyệt, hợp đồng này sẽ tiếp tục giúp Mỹ củng cố vị thế là nhà cung cấp khí tài quân sự lớn nhất cho Ấn Độ hiện nay.
Trong một diễn biến khác, chính phủ Nhật Bản vừa phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc xây một cơ sở mới gần giới tuyến do Tokyo đề xuất làm đường biên giới giữa 2 nước trên biển Hoa Đông.
Theo tờ Yomuiri Shimbun, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani lo ngại Trung Quốc có thể lắp đặt hệ thống radar trên cơ sở mới hoặc dùng nó để triển khai trực thăng hay máy bay không người lái tuần tra khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.