Ấn Độ phóng thành công tên lửa hành trình tầm xa

18/10/2014 15:05 GMT+7

(TNO) Ấn Độ ngày 17.10 đã phóng thử thành công tên lửa hành trình tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tự tạo đầu tiên của nước này, đánh dấu một bước tiến mới trong việc củng cố sức mạnh phòng thủ của quốc gia Nam Á, theo hãng tin AFP.

 
Nirbhay được ví như phiên bản Ấn Độ của tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo - Ảnh: Reuters

Tên lửa Nirbhay (có nghĩa “Dũng cảm”) đã bay lên từ một giàn phóng di động tại một bãi thử ở Chandipur thuộc bang miền đông Orissa.

“Cuộc thử nghiệm đã thành công hoàn toàn”, hãng thông tấn PTI dẫn lời một quan chức cao cấp của chính phủ Ấn Độ cho biết. “Kết quả cuộc thử nghiệm đã được khẳng định bằng việc phân tích dữ liệu được thu thập từ radar và các điểm đo từ xa”, ông nói thêm.

Với tầm bắn 1.000 km, tên lửa Nirbhay giúp Ấn Độ khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương”, theo đài NDTV.

Nirbhay được các chuyên gia quân sự ví như phiên bản Ấn Độ của tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo.

Đây là lần thứ 2 tên lửa Nirbhay được thử tại bãi phóng nêu trên. Lần thử đầu tiên vào tháng 3.2013 đã bị hủy bỏ giữa chừng khi nó bay chệch khỏi quỹ đạo.

Ấn Độ, vốn có biên giới chung với Pakistan và Trung Quốc, đang nỗ lực phát triển tên lửa nhằm củng cố năng lực phòng không.

Nước này hiện đã có tên lửa siêu thanh BrahMos được chế tạo chung với Nga.

Trùng Quang

>> Tàu Ấn Độ diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
>> Bão Hudhud giết chết 22 người ở Ấn Độ
>> Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng
>> Nhật Bản, Ấn Độ thiệt hại nặng do bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.