Ấn Độ có thể hủy hợp đồng mua trực thăng vì tham nhũng

13/02/2013 19:08 GMT+7

(TNO) Ngày 13.2, Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố sẽ hủy hợp đồng mua 12 máy bay trực thăng của công ty quốc phòng Ý Finmeccanica nếu xác minh được những cáo buộc tham nhũng liên quan đến giám đốc điều hành (CEO) của công ty này.

Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông A.K. Antony cho biết, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đang tiến hành điều tra vụ việc, “ai làm sai quấy sẽ bị trừng phạt thích đáng theo pháp luật”.

Cảnh sát Ý ngày 12.2 đã bắt giữ CEO Giuseppe Orsi của Finmeccanica, bị tình nghi hối lộ cho các quan chức Ấn Độ và một số người môi giới để giành được hợp đồng bán 12 chiếc trực thăng cho Không quân Ấn Độ, với tổng trị giá 754 triệu USD.

Các công tố viên ở Ý cáo buộc số tiền ông Orsi đưa hối lộ tương đương với 10% giá trị hợp đồng trên.

Ông Orsi và công ty Finmeccanica luôn khẳng định họ không làm điều gì sai quấy trong hợp đồng mua bán trực thăng với Ấn Độ.

Theo Reuters, Ấn Độ, nhà nhập khẩu khí tài quân sự hàng đầu thế giới, từ lâu phải “đau đầu” với vấn nạn tham nhũng trong những hợp đồng mua bán quốc phòng.

Phúc Duy

>> TP.HCM sẽ có trực thăng
>> Hàn Quốc mua 8 trực thăng đa nhiệm Seahawk của Mỹ
>> Philippines mua ba trực thăng hải quân
>> Ấn Độ sẽ mua hơn 100 chiến đấu cơ, trực thăng Nga
>> Ấn Độ bắt tay chế tạo tên lửa Agni-6
>> Giẫm đạp tại ga xe lửa ở Ấn Độ, 22 người chết
>> Ấn Độ ra mắt tên lửa hạt nhân tầm xa mới
>> Ấn Độ lập lực lượng đối phó Trung Quốc
>> Ấn Độ lệnh cho quân đội đáp trả Pakistan quyết liệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.