Airbus bàn giao máy bay vận tải quân sự A400M đầu tiên cho Pháp

02/08/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Hãng sản xuất máy bay châu u Airbus đã bàn giao chiếc máy bay vận tải quân sự A400M đầu tiên cho Pháp.

(TNO) Hãng sản xuất máy bay châu u Airbus đã bàn giao chiếc máy bay vận tải quân sự A400M đầu tiên cho Pháp.

Quân đội Pháp đã nhận chiếc A400M đầu tiên theo đơn đặt hàng, AFP dẫn thông cáo Bộ Quốc phòng Pháp ngày 1.8.

Bộ Quốc phòng Pháp cho hay máy bay vận tải quân sự A400M sẽ được triển khai đến khu căn cứ không quân Orleans-Bricy ở thành phố Orleans, Pháp vào hôm nay 2.8.

A400M có thể chở trực thăng, binh lính, xe thiết giáp với trọng tải lên đến 37 tấn, bay ở độ cao 3.300 m, hạ cánh xuống những khu vực địa hình hiểm trở, nơi xảy ra chiến tranh hoặc thảm họa.

Việc chuyển giao A400M cho Pháp chậm 4 năm so với kế hoạch ban đầu, do Airbus phải điều chỉnh một số chi tiết máy móc để giúp máy bay có khả năng cất cánh và hạ cánh trên đường băng ngắn.

Airbus ước tính sẽ bán 400 chiếc A400M trong vòng 30 năm tới. Hiện Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua tổng cộng 174 máy bay vận tải quân sự loại này.

Ngoài A400M của Airbus, trên thị trường còn có hai loại máy bay vận tải quân sự nổi bật, đều của Mỹ, là: C-130 Hercules (hãng Lockheed Martin) và C-17 Globemaster (hãng Boeing). Nhưng hai loại máy bay này chỉ có thể hạ cánh ở sân bay lớn, đường băng dài.

Phúc Duy

>> Chiến đấu cơ Hàn, Nhật bám đuổi máy bay Nga
>> Nhật điều chiến đấu cơ theo dõi máy bay ném bom Nga
>> Vụ máy bay gặp nạn: Phi công chỉ có kinh nghiệm 43 giờ bay Boeing 777
>> Airbus và Boeing thắng lớn tại Bourget
>> Máy bay Airbus “Sharklet” sắp có mặt tại Việt Nam
>> Airbus bị phản ứng dữ dội vì A380
>> Boeing đấu Airbus

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.