Quảng Trị nỗ lực về đích 2023, chào đón 2024!

27/11/2023 07:00 GMT+7

Sắp qua năm 2023 cực kỳ khó khăn, Quảng Trị vẫn đang tiếp tục tận dụng thời gian để nỗ lực cán đích các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, đồng thời chuẩn bị sức bật chào đón năm 2024 cùng nhiều kỳ vọng…

Quảng Trị nỗ lực về đích 2023, chào đón 2024! - Ảnh 1.

Năm 2023, Quảng Trị tổ chức thành công chương trình “Gặp gỡ Thái Lan” tại Quảng Trị

NGUYỄN PHÚ

13/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Năm 2023 là một năm khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước. Quảng Trị dù đang vươn lên mạnh mẽ với nội lực nhưng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên, tại phiên họp toàn thể do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức vào những ngày cuối tháng 11 này, nhiều thông tin được đưa ra với tín hiệu đáng mừng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn và bất lợi, UBND tỉnh đã quán triệt phương châm hành động của Chính phủ là "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả". Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần vượt khó và đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, theo số liệu dự ước, có 13/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch; có 3/18 chỉ tiêu tiệm cận với kế hoạch đề ra (gồm: tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách trên địa bàn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ). Có 2/18 chỉ tiêu (tốc độ tăng trưởng GRDP và GRDP bình quân đầu người) hiện ngành thống kê chưa công bố.

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, trong năm 2023 địa phương đã thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng, nổi bật như: quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được bổ sung hướng đến hiện đại và hoàn chỉnh; kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn đã được tổ chức hoàn thành tạo ấn tượng tốt đẹp; hoàn thành xuất sắc hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023.

Bên cạnh đó, các dự án động lực đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương như: đường tránh phía đông TP.Đông Hà, đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh đông với đường Hồ Chí Minh nhánh tây, khu bến cảng Mỹ Thủy, khu công nghiệp Quảng Trị, cảng hàng không Quảng Trị...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu, thị trường bất động sản. Kịp thời kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm.

Năm 2024 là năm bứt phá!

Cũng theo ông Võ Văn Hưng, năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025 với dự báo có những thuận lợi, khó khăn đan xen.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết năm 2024 Quảng Trị có rất nhiều việc phải làm. Trong đó, chú ý hoàn thành các thủ tục về chuyển đổi đất rừng, đất trồng lúa; bàn và cho giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn đất san lấp cho các công trình dự án. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm, có tính động lực; các công trình phục vụ dân sinh, đặc biệt khu vực vùng sâu, vùng xa; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Theo ông Võ Văn Hưng, điều đáng mừng là những yếu tố thuận lợi sẽ tạo đà để hoàn thành kế hoạch như tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên; những giải pháp chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp.

Đặc biệt, các công trình trọng điểm chuẩn bị được triển khai như dự án cảng hàng không Quảng Trị, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ dự thầu; khởi công khu công nghiệp Quảng Trị vào ngày 15.12.2023; đầu năm 2024 triển khai thi công cảng Mỹ Thủy; khởi công đường tránh phía đông TP.Đông Hà.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, năm 2024 Quảng Trị muốn tạo sự "bứt phá" như kỳ vọng, các sở ngành, địa phương cần tranh thủ các yếu tố thuận lợi tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế. Cụ thể là tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ đầu tư và người dân.

Quảng Trị nỗ lực về đích 2023, chào đón 2024! - Ảnh 1.

NGUYỄN PHÚC

Sự kiện kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9.1973-9.2023) là một trong những sự kiện trọng đại mà Quảng Trị đã tổ chức thành công trong năm 2023.

Trong ảnh: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội và ông Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Cuba xem triển lãm ảnh về chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro cách đây 50 năm.

Tổ chức ngày hội sản phẩm Quảng Trị tại Hà Nội

Từ ngày 24 đến 26.11, chương trình Ngày hội sản phẩm Quảng Trị năm 2023 đã được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội với quy mô 20 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quảng Trị. Ông Trần Phi Tường, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch tỉnh Quảng Trị, cho biết ngày hội diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Q.Hai Bà Trưng), là địa điểm khá đông đúc, thu hút sự tham gia của người dân và du khách đến vui chơi, giải trí trong những ngày cuối tuần. Hàng hóa tham gia ngày hội đều là những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của Quảng Trị như: cà phê, tiêu, gạo hữu cơ, cao dược liệu, trà thảo dược, tinh dầu thiên nhiên, nước mắm, bột ngũ cốc, gà Cùa, cháo bột đóng gói, bia Camel Quảng Trị, rượu Volka Vena...

Ngày hội sản phẩm Quảng Trị nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị; đồng thời kết hợp hài hòa giữa xúc tiến thương mại với quảng bá, xúc tiến du lịch và đầu tư vào tỉnh Quảng Trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.