Quảng Ninh lên tiếng về tàu giã cào hủy diệt môi trường vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/06/2023 18:06 GMT+7

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh, lực lượng mỏng, phương tiện thiếu, hành lang pháp lý chưa hoàn thiện… là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tàu giã cào hủy diệt môi trường vịnh Hạ Long.

Ngày 20.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức hội nghị thông tin báo chí thường kỳ. Tại hội nghị, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh cung cấp thông tin về việc xử lý tàu giã cào tận diệt trên biển, đặc biệt là tại vịnh Hạ Long theo như phản ánh của Báo Thanh Niên trong thời gian vừa qua.

Quảng Ninh lên tiếng về tàu giã cào hủy diệt môi trường vịnh Hạ Long  - Ảnh 1.

Tàu giã cào đang hủy diệt môi trường vịnh Hạ Long

LÃ NGHĨA HIẾU

Thông tin tại hội nghị, đại diện Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng, UBND các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt 238 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 3 tỉ đồng; tịch thu, tiêu hủy 5 kích điện, 11 cào đáy, 30 m lưới chã, 146 dây lồng bát quái, 18 bộ đồ lặn, 18 bộ ống hơi.

Đáng chú ý, thời gian vừa qua, TAND TP.Hạ Long tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với ngư dân Vũ Văn Báu (30 tuổi, trú tại P.Phong Hải, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) về hành vi sử dụng kích điện.

Liên quan việc vùng vịnh Hạ Long thời gian vừa qua xảy ra tình trạng tàu giã cào sử dụng công cụ hủy diệt môi trường biển, đại diện Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh cho rằng, lực lượng chức năng còn mỏng, thiếu phương tiện tuần tra, hành lang pháp lý chưa hoàn thiện… khiến cho ngư dân lén lút sử dụng các công cụ trái phép để đánh bắt thủy sản.

Quảng Ninh lên tiếng về tàu giã cào hủy diệt môi trường vịnh Hạ Long  - Ảnh 2.

Tàu giã cào công khai hoạt động giữa ban ngày giữa vùng bảo vệ tuyệt đối tại vịnh Hạ Long

LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Lực lượng kiểm ngư của tỉnh Quảng Ninh có 2 tàu tuần tra, chúng tôi cứ nổ máy từ bờ là ngư dân biết và báo nhau tìm cách né tránh. Thậm chí khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng là họ chặt dây giã cào để phi tang".

Cũng theo ông Đỗ Đình Minh, việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của các địa phương trên địa bàn chưa nghiêm dẫn đến tình trạng tàu cá vi phạm các quy định trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ. Thời gian tới, các lực lượng chức năng của địa phương này sẽ tăng cường phối hợp, tuần tra kết hợp tuyên truyền để đẩy lùi tình trạng tàu cá sử dụng các công cụ tận diệt.

Cũng trong trong thời gian vừa qua, Ban Quản lý vịnh Hạ Long phối hợp BĐBP Quảng Ninh cử tổ tuần tra thường trực trên biển để giám sát hoạt động đánh bắt thủy san, đến nay các tàu giã cào đã tạm án binh bất động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.