Quảng Ngãi: Đầu tư 250 tỉ đồng xây đê chắn sóng ở đảo Lý Sơn

Hải Phong
Hải Phong
30/12/2022 15:39 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định đầu tư dự án xây dựng công trình đê chắn sóng ở cảng Bến Đình, huyện đảo Lý Sơn, với tổng kinh phí 250 tỉ đồng.

Ngày 30.12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đê chắn sóng ở cảng Bến Đình, huyện đảo Lý Sơn.

Việc xây đê nhằm bảo vệ ổn định khu vực cảng Bến Đình, góp phần che chắn làm giảm sóng, hạn chế bồi lấp, giảm thiểu rủi ro thiên tai ở khu vực cảng, đảm bảo việc khai thác hiệu quả cảng Bến Đình.

Cảng Bến Đình, H.Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

HẢI PHONG

Theo đó, dự án có các hạng mục, gồm: thân đê với tổng chiều dài 450 m, đoạn gốc đê có chiều dài 150 m, đoạn thân đê nối tiếp gốc đê có chiều dài 155 m, đoạn thân đê có chiều dài 105 m và đoạn đầu đê có chiều dài 40 m, cùng hệ thống quan trắc sóng biển tại khu vực cảng Bến Đình.

Công trình được xây dựng trên diện tích 6,5 ha, là công trình giao thông cấp đặc biệt, nhóm B, thời hạn sử dụng 50 năm, tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 175 tỉ đồng, phần còn lại cân đối từ ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện công trình từ 2022 - 2025. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

Tàu chở khách cập cảng Bến Đình, H.Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

HẢI PHONG

Trước đó, vào năm 2016, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng cảng Bến Đình với tổng vốn đầu tư hơn 250 tỉ đồng, do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, sau đó chuyển sang cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 11.2016 và đến tháng 7.2020 được nghiệm thu hoàn thành.

Cảng Bến Đình (H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) được kỳ vọng sẽ trở thành khu trung tâm vận tải hành khách và hàng hóa, có thể tiếp nhận cùng lúc 1 tàu có trọng tải 2.000 tấn, 1 tàu trọng tải 1.000 tấn và 1 tàu khách công suất 400 ghế, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cùng du khách trong nước và quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.