Quảng Ngãi: 15 học sinh nhập viện nghi ngộ độc vì ăn kẹo bán trước cổng trường

Hải Phong
Hải Phong
28/03/2024 14:37 GMT+7

Nhiều học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (Quảng Ngãi) ăn kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bán trước cổng trường, sau đó có biểu hiện giống ngộ độc thực phẩm như: nôn ói, đau bụng...

Chiều 28.3, ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 15 học sinh bị nôn ói, đau bụng. Các học sinh này đang được theo dõi điều trị tại Trung tâm y tế H.Nghĩa Hành.

Quảng Ngãi: 15 học sinh nhập viện nghi ngộ độc vì ăn kẹo bán trước cổng trường- Ảnh 1.

Gói kẹo nhiều màu sắc, không nhãn hiệu và nguồn gốc xuất xứ được bán trước cổng Trường THCS Hành Tín Tây

C.TV

Cụ thể, sáng 28.3, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin về việc phía trước cổng Trường THCS Hành Tín Tây (H.Nghĩa Hành) bày bán loại kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Công an xã xã Hành Tín Tây đã tham mưu thành lập đoàn liên ngành kiểm tra. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông N.Đ.N (36 tuổi, ngụ xã Hành Tín Tây) đang bày bán 0,8 kg kẹo dạng viên có vỏ bọc nhiều màu sắc, không nhãn hiệu và nguồn gốc, xuất xứ.

Đoàn kiểm tra xác định, ông N. mua 4 gói kẹo tại chợ Quảng Ngãi vào ngày 25.3, trọng lượng mỗi gói 0,5 kg với số tiền 50.000 đồng/kg. Sau đó, ông N. mang về bán lại với giá 1.000 đồng 4 viên.

Quảng Ngãi: 15 học sinh nhập viện nghi ngộ độc vì ăn kẹo bán trước cổng trường- Ảnh 2.

Công an kiểm tra cơ sở bán kẹo trước cổng Trường THCS Hành Tín Tây

C.T.V

Đến thời điểm đoàn liên ngành xã Hành Tín Tây kiểm tra, ông N. đã bán loại kẹo nói trên cho nhiều học sinh Trường THCS Hành Tín Tây, chỉ còn lại 0,8 kg.

Sau khi ăn kẹo, học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực... Ban giám hiệu Trường THCS Hành Tín Tây xác định đến thời điểm hiện tại, 15 học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm được chuyển đến Trung tâm y tế H.Nghĩa Hành để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Quảng Ngãi: 15 học sinh nhập viện nghi ngộ độc vì ăn kẹo bán trước cổng trường- Ảnh 3.

Nhiều em học sinh đau bụng, nôn ói, phải nhập viện sau khi ăn kẹo bán trước cổng trường

C.T.V

Vụ việc nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo nói trên đang được Công an xã Hành Tín Tây xác minh, điều tra, đồng thời báo cáo Công an H.Nghĩa Hành theo dõi, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.