Quảng Nam: Vượt sóng lớn đưa 2 người dân bị tai biến vào đất liền cấp cứu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/01/2023 12:57 GMT+7

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm phối hợp đưa hai người dân ở đảo Cù Lao Chàm bị tai biến vào đất liền cấp cứu.

Trưa 18.1, trung tá Mẫn Xuân Thịnh, chính trị viên Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa kịp đưa 2 người dân bị tai biến ở đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) vào đất liền cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ đưa 2 người dân Cù Lao Chàm bị tai biến vào đất liền cấp cứu

MẠNH CƯỜNG

Trước đó, lúc 6 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm nhận được tin báo về việc ông Nguyễn Nhanh (54 tuổi) và ông Phạm Văn Anh (71 tuổi cùng trú thôn Bãi Ông, xã đảo Tân Hiệp) bị tai biến, đang cần đơn vị hỗ trợ đưa vào đất liền cấp cứu.

Lúc này, do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến gió tại đây mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, trên đảo không có phương tiện chuyển bệnh nhân vào bờ cấp cứu.

Vượt sóng đưa 2 ngư dân vào bờ cấp cứu do Cù Lao Chàm bị cô lập

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã nhanh chóng báo cáo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đến hỗ trợ để cứu nạn người dân.

Đến 9 giờ 45 phút cùng ngày, tàu SAR - 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cập cảng Cù Lao Chàm để đưa 2 người dân cấp cứu.

Sau gần 2 giờ vượt sóng lớn, đến 11 giờ 30 ngày 18.1, tàu SAR đã đưa 2 ngư dân bị tai biến này vào đến Đà Nẵng để cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.