Quảng Bình: Ồ ạt xây nhà ‘đón đầu’ đền bù tại dự án cao tốc Bắc - Nam

18/03/2022 21:39 GMT+7

Hay tin dự án cao tốc Bắc - Nam sắp được triển khai, hàng chục trang trại, nhà cửa tại H.Lệ Thủy ( Quảng Bình ) đã "mọc" lên cấp tốc chỉ sau vài giờ đồng hồ với mục đích chờ được đền bù.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên địa bàn H.Lệ Thủy (Quảng Bình) hiện có gần 80 công trình từ trang trại cho đến nhà cửa đang được xây dựng trước và sau khi xuất hiện thông tin dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ đi qua địa bàn.

Xuất hiện các công trình tạm bợ

Tại xã Phú Thủy, gần 20 công trình đang được xây dựng, mở rộng. Đáng chú ý, các công trình này đều xây dựng rất tạm bợ, các thanh đòn tay, cột chống mái đều làm bằng gỗ tạp, móng xây cạn, không có trụ sắt.

Một công trình tại xã Phú Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) xây dựng rất tạm bợ

Bá Cường

Bà N., một trong những hộ dân tại xã Phú Thủy đang xây dựng công trình, cho biết vì cần thêm khu vực chứa vật tư, dụng cụ phục vụ sản xuất nên xây nhà kho rộng khoảng 100 m2 và "không quan tâm" đến dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ đi qua địa bàn. Nhưng khi hỏi đã xin phép xây dựng chưa, bà N. không trả lời cụ thể.

“Tôi chỉ nghe mọi người đồn miệng nhau có dự án cao tốc đi qua đây, nhưng tôi không quan tâm lắm. Gia đình tôi cần khu vực chứa dụng cụ sản xuất thì tôi phải xây thôi”, bà N. nói.

Một trường hợp khác giấu tên cũng trú tại xã Phú Thủy cho rằng việc người dân phải xin phép chính quyền xây nhà dựng cửa ngay trên đất của mình là "vô lý"! Người này cho rằng thiếu chỗ ở nên có quyền xây, miễn là xây trên khu vực đất của mình, có đủ giấy tờ, sổ đỏ không xâm lấn qua phần đất khác thì không vi phạm. Tuy nhiên, công trình này xây dựng cũng rất cẩu thả, thiếu an toàn.

Nhiều hộ dân đã xây dựng các công trình nhà cửa, chuồng trại với lý do phát triển chăn nuôi trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm

BÁ Cường

Ông Trần Văn Viễn, Phó chủ tịch UBND xã Phú Thủy, cho biết từ đầu tháng 3, khi có thông tin về dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam sẽ đi qua địa bàn xã, tình hình xây dựng, sử dụng đất có những diễn biến phức tạp.

“Nhiều hộ dân đã tiến hành xây dựng các công trình nhà cửa, chuồng trại với lý do phát triển chăn nuôi trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng đất”, ông Viễn nói.

Lập biên bản xử lý nhiều hộ xây nhà trái phép

Theo ông Viễn, từ việc nắm bắt thông tin, UBND xã nhận thấy các công trình chuồng trại, nhà kho... không xuất phát từ lý do mà người dân đưa ra (nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất chăn nuôi) mà vì mục đích đón đầu các công trình của Nhà nước đi qua. UBND xã đã kiểm tra, lập biên bản với 13 hộ dân xây dựng nhà cửa trái phép và sẽ tiếp tục nghiên cứu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đòn tay, cột chống mái bằng gỗ tạp thiếu chắc chắn, không đảm bảo an toàn

Bá Cường

Tương tự, đầu tháng 3, tại các khu vực TT.Nông trường Lệ Ninh, xã Kim Thủy, xã Trường Thủy (H.Lệ Thủy) và xã Vạn Ninh (H.Quảng Ninh), hàng chục công trình ồ ạt mọc lên chủ yếu là trang trại, công trình phụ trợ với diện tích trung bình 150 - 200 m2… đang gấp rút hoàn thành chỉ sau 1 - 2 ngày.

Ông Nguyễn Xuân Tường, Trưởng phòng TN-MT, Phó chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng H.Lệ Thủy, cho biết khi chủ đầu tư bàn giao cột mốc giải phóng mặt bằng để các đơn vị thiết kế khảo sát thực địa, thống nhất hướng tuyến với địa phương, người dân đã biết được hướng tuyến đi qua. Từ đó, họ ồ ạt xây dựng công trình, chờ đền bù.

“Nhiều hộ dân cố tình tạo lập tài sản trên đất nông nghiệp, đất vườn. Một số trường hợp xây dựng trái quy định. Sau khi nắm được tình hình, huyện đã chỉ đạo các xã đồng thời tổ phản ứng nhanh của huyện kiểm tra lập biên bản để làm cơ sở sau này thực hiện giải phóng mặt bằng đúng quy định. Một số trường hợp vi phạm sẽ không được bồi thường”, ông Tường nói.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị có 7 dự án, trong đó tại Quảng Bình có 3 dự án (Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ). Tại H.Lệ Thủy, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua 5 xã với chiều dài 32 km, dự kiến sẽ có 150 hộ dân trên địa bàn huyện phải giải tỏa, di dời nhà cửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.