Quảng Bình: Chém con trai tử vong, vợ bị thương nặng

Bá Cường
Bá Cường
31/12/2023 13:13 GMT+7

Một người tại Quảng Bình có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm, dùng dao chém con trai tử vong, vợ bị thương nặng.

Ngày 31.12, ông Nguyễn Ngọc Do, Bí thư Đảng ủy xã Gia Ninh (H.Quảng Ninh, Quảng Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dùng dao chém con trai tử vong, vợ bị thương nặng.

Quảng Bình: Chém con trai tử vong, vợ bị thương nặng- Ảnh 1.

Người chém con trai tử vong, vợ bị thương nặng

B.H

Theo tìm hiểu ban đầu, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, Nguyễn Tấn Lộc (35 tuổi, trú xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh) xảy ra mâu thuẫn và cãi vã với vợ là chị B.T.T (32 tuổi). Sau đó, Lộc dùng dao chém nhiều nhát vào vợ và con trai.

Vụ việc khiến con trai của Lộc là cháu N.B.T.T (2 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu, chị H. bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình).

Nguyễn Tấn Lộc từ lâu có biểu hiện trầm cảm, thường xuyên vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Lực lượng chức năng đang tạm giữ Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem nhanh 12h ngày 31.12: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.