Nội chiến hay ngoại chiến?

27/03/2015 07:00 GMT+7

Yemen đã trở thành chiến địa mới ở Trung Đông với sự tham chiến của các nước bên ngoài. Ở trong nước, lực lượng nổi dậy người Houthi đang dần chiếm ưu thế trước phe chính phủ.

Yemen đã trở thành chiến địa mới ở Trung Đông với sự tham chiến của các nước bên ngoài. Ở trong nước, lực lượng nổi dậy người Houthi đang dần chiếm ưu thế trước phe chính phủ.

Ở bên ngoài, Ả Rập Xê Út và nhiều nước khác ở vùng Vịnh đã can thiệp trực tiếp để hậu thuẫn chính phủ Yemen và cứu vãn chính thể này. Họ cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho phe Houthi. Bằng chứng xác thực cho cáo buộc ấy thì chưa có nhưng nỗi ngờ vực của họ thì đã có từ lâu và không hẳn không có cơ sở.
Câu trả lời cho câu hỏi liệu Yemen đang diễn ra nội chiến giữa các phe cánh sắc tộc hay là cuộc chiến tranh “qua tay kẻ khác” giữa Iran và Ả Rập Xê Út sẽ quyết định mức độ khốc liệt và kéo dài của chiến sự đồng thời quyết định tương lai chính trị an ninh của cả khu vực. Iran và Ả Rập Xê Út vốn ganh đua không khoan nhượng để giành vị thế, vai trò và tầm ảnh hưởng khu vực cũng như quyền lãnh đạo thế giới Hồi giáo.
Ả Rập Xê Út và đồng minh vẫn lo ngại về tầm ảnh hưởng của Iran ở Li Băng, Iraq và Syria. Nếu bây giờ để mất thêm cả Yemen thì Ả Rập Xê Út không chỉ bị mất thể diện và suy giảm ảnh hưởng ở khu vực mà còn phải đối phó với nguy cơ thực sự về an ninh.
Chỉ là nội chiến không thôi đã khó chấm dứt vì Yemen đã trở thành tâm điểm mới của khủng bố quốc tế. Nếu thêm cả ngoại chiến vào nữa thì đất nước này sẽ còn đắm chìm lâu dài trong chiến sự và bạo lực, mất an ninh và ổn định. Nếu như thế thì hai phe ở trong và hai phía bên ngoài Yemen đều đang hủy hoại tương lai nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.