Hòa bình mong manh

27/01/2015 08:51 GMT+7

Cuộc đụng độ ác liệt mới giữa cảnh sát Philippines và các tay súng chống đối làm hơn 40 nhân viên an ninh thiệt mạng, dù bất ngờ và không kéo dài nhưng vẫn ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình hòa bình và hòa giải đang tiến triển khá thuận lợi ở nước này.

Cuộc đụng độ ác liệt mới giữa cảnh sát Philippines và các tay súng chống đối làm hơn 40 nhân viên an ninh thiệt mạng, dù bất ngờ và không kéo dài nhưng vẫn ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình hòa bình và hòa giải đang tiến triển khá thuận lợi ở nước này.

Nó phủ bóng xuống việc thực hiện thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ và lực lượng Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ký năm ngoái nhằm chấm dứt cuộc nội chiến và ly khai kéo dài 45 năm ở miền nam Philippines.
Theo cả chính phủ Philippines lẫn MILF thì vụ đụng độ vừa xảy ra là giữa cảnh sát với một nhóm vũ trang. Tuy nhiên, rõ ràng là sự hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa hai bên vẫn bị tổn hại bởi trên thực tế chính phủ vẫn tiến hành hoạt động vũ trang ở vùng Mindanao mà không báo trước cho MILF dù cơ chế hợp tác đã được thiết lập.
Chống khủng bố và đối phó những lực lượng, nhóm phái Hồi giáo vũ trang khác biệt quan điểm với MILF là cần thiết đối với cả chính phủ Philippines và tổ chức này. Nhưng nếu vì thế mà việc thực hiện cụ thể thỏa thuận hòa bình bị ảnh hưởng hay phá hoại thì sẽ rất nguy hại. Sự chống phá của các phe nhóm khác càng quyết liệt, tinh vi thì chính phủ Philippines và MILF càng phải tỉnh táo hợp tác chặt chẽ và tin cậy. Thách thức lớn hiện tại đối với cả hai là kiềm chế phản ứng và kiểm soát tình hình, không để bị phân rẽ và không để chuyện nọ xọ chuyện kia. Hai phía phải duy trì tiến trình hòa bình và hòa giải bởi không thể có cơ hội khởi động lại một lần nữa.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.