Gây dựng đối trọng

12/04/2015 08:10 GMT+7

Ông Dmitry Medvedev là thủ tướng Nga đầu tiên kể từ 25 năm nay tới thăm Thái Lan. Kết quả chuyến thăm này không chỉ thúc đẩy phát triển mà còn thực sự mở ra thời kỳ quan hệ mới cho hai nước.

Ông Dmitry Medvedev là thủ tướng Nga đầu tiên kể từ 25 năm nay tới thăm Thái Lan. Kết quả chuyến thăm này không chỉ thúc đẩy phát triển mà còn thực sự mở ra thời kỳ quan hệ mới cho hai nước.

Ông Dmitry Medvedev (trái) là thủ tướng Nga đầu tiên thăm Thái Lan kể từ 25 năm nay  - Ảnh: Reuters
Nga có thêm đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư mới giúp hạn chế tác động tiêu cực từ những biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU, đồng thời có thêm cửa ngõ mới cho việc tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực Đông Nam Á, Đông Á và châu Á - Thái Bình Dương.
Đối với Thái Lan, ý nghĩa của việc thúc đẩy quan hệ với Nga cũng rất quan trọng. Chính phủ nước này đặc biệt coi trọng việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Nga và Trung Quốc. Trong thực chất, mọi quyền bính ở nước này vẫn nằm trong tay giới quân sự sau cuộc đảo chính vào tháng 5 năm ngoái. Chính vì thế quan hệ của Thái Lan với những nước phương Tây không được êm đẹp và suôn sẻ, chính phủ hiện tại ở Thái Lan phải đối mặt với sự phê phán từ phía các nước này và một số tổ chức quốc tế lớn.
Bên cạnh mục tiêu hàng đầu là vãn hồi an ninh chính trị và đảm bảo ổn định xã hội, vấn đề quan trọng và cấp thiết đối với giới quân sự là sự công nhận quốc tế về tính hợp pháp, hợp hiến của chính thể hiện tại và thúc đẩy phát triển kinh tế. Với vị thế chính trị nổi bật trên thế giới, Trung Quốc và Nga có thể trở thành những đối trọng quan trọng nhất của Thái Lan trong quan hệ với các nước phương Tây cũng như trong các khuôn khổ diễn đàn đa phương khác. Quan hệ giữa hai nước này hiện rất tốt đẹp và họ không ganh đua ảnh hưởng ở Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.