Đúng hướng, chưa đủ mức

24/05/2015 08:50 GMT+7

Đánh giá năm cầm quyền đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cả người ở trong lẫn ngoài Ấn Độ đều công nhận ông rất quyết tâm mở ra thời kỳ mới cho đất nước và thật sự đã đặt được nền móng để thời kỳ mới ấy có thể bắt đầu.

Đánh giá năm cầm quyền đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cả người ở trong lẫn ngoài Ấn Độ đều công nhận ông rất quyết tâm mở ra thời kỳ mới cho đất nước và thật sự đã đặt được nền móng để thời kỳ mới ấy có thể bắt đầu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đánh giá cao sau một năm cầm quyền
 với quyết tâm mở ra thời kỳ mới cho đất nước - Ảnh: Reuters
Cải cách kinh tế và điều chỉnh chính sách đối ngoại là những biểu hiện rõ nét nhất về đổi thay mà vị thủ tướng này đưa lại. Những quyết sách của ông Modi khác biệt với chính phủ trước ở mức độ thân thiện với giới kinh tế ở trong nước và thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.
Cùng với cuộc cải cách thuế, chúng giúp Ấn Độ đạt được tăng trưởng kinh tế ấn tượng với triển vọng có thể vượt cả Trung Quốc trong thời gian tới. Với việc tới thăm 19 nước trong năm đầu tiên, ông Modi không chỉ tự chứng tỏ thuộc diện những lãnh đạo hoạt động ngoại giao năng nổ nhất mà còn xác định lại ưu tiên đối ngoại cho Ấn Độ. Thúc đẩy và cân bằng quan hệ với các nước lớn ở trong cũng như ngoài khu vực, tranh thủ và tập hợp các nước ở Nam Á và tăng cường gắn kết Ấn Độ với khu vực Đông Á là những đặc thù quan hệ đối ngoại của Ấn Độ trong năm cầm quyền đầu tiên của ông Modi.
Cho dù công nhận ông Modi đi đúng hướng thì vẫn không thể không thấy rằng so với mức độ cam kết tranh cử thì ông vẫn chưa đủ và cũng sẽ khó đạt được đủ. Những cam kết ấy được ông Modi dựa trên thành tựu cầm quyền 12 năm ở bang Gujarat. Nhưng Ấn Độ không phải là bang Gujarat với diện tích lãnh thổ lớn hơn. Ông Modi không thể sao chép những gì đã làm thành công ở đó để áp dụng cho cả đất nước Ấn Độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.