Đòn gió với tác động thật

25/02/2015 03:00 GMT+7

Chưa cần ký kết thỏa thuận mà chỉ riêng việc Nga mời chào bán cho Iran hệ thống tên lửa phòng không hiện đại Antey-2500 cũng đã đủ khiến phương Tây và đồng minh ở khu vực Trung Đông lo ngại.

Chưa cần ký kết thỏa thuận mà chỉ riêng việc Nga mời chào bán cho Iran hệ thống tên lửa phòng không hiện đại Antey-2500 cũng đã đủ khiến phương Tây và đồng minh ở khu vực Trung Đông lo ngại.

Hệ thống vũ khí này còn hiện đại và công hiệu hơn cả loại tên lửa S-300 mà Nga đã thỏa thuận bán cho Iran nhưng không thành năm 2010. Hồi ấy, dưới áp lực của phương Tây và Israel, Nga đã hủy bỏ hợp đồng cung cấp tên lửa này cho Iran. Nhưng khi đó, quan hệ của Nga với phương Tây không trắc trở và căng thẳng như hiện tại.
Sự mời chào nói trên thực chất là cú đòn gió mới của Nga nhằm vào phương Tây. Nó được Nga tung ra khi Mỹ và Iran đạt được thêm chuyển biến tích cực trong đàm phán giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và Nga tăng cường nỗ lực gây dựng vai trò và ảnh hưởng lớn hơn về chính trị an ninh ở Trung Đông. Nó xác nhận sự hợp tác về chính trị và quân sự của Nga với Iran hiện rất tốt đẹp và có nhiều triển vọng mới. Hai bên hiện đều chiếm vị trí rất quan trọng trong chính sách đối ngoại và chiến lược quân sự, an ninh của nhau. Qua đó, Nga có thêm con chủ bài trong quan hệ với phương Tây liên quan đến cả vấn đề Ukraine lẫn vấn đề hạt nhân của Iran. Iran cũng có cơ hội tăng cường đối trọng trong quan hệ với cả phương Tây lẫn với các đồng minh của phương Tây ở khu vực. Xuất khẩu vũ khí như thế còn phục vụ đắc lực cho lợi ích kinh tế với ý nghĩa chiến lược lâu dài không kém đối với Nga. Hiện tại, chỉ cần để ngỏ chuyện mua bán này thôi chứ chưa cần thực thi thì Nga và Iran đã có được những tác động ấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.