Bước chậm nhưng tiến chắc

01/03/2015 04:00 GMT+7

Vòng đàm phán thứ hai về bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba tuy chưa giải quyết được hết mọi vấn đề đặt ra, nhưng đã đạt được kết quả rất quan trọng là thỏa thuận về mở cơ quan đại diện ngoại giao ngay trong tháng 4 tới.

Vòng đàm phán thứ hai về bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba tuy chưa giải quyết được hết mọi vấn đề đặt ra, nhưng đã đạt được kết quả rất quan trọng là thỏa thuận về mở cơ quan đại diện ngoại giao ngay trong tháng 4 tới.

Nhìn vào yêu cầu của bên này đặt ra cho bên kia trong quá trình đàm phán thì không thể không thấy cái đích bình thường hóa thực sự quan hệ ngoại giao hiện vẫn còn cách rất xa. Những yêu cầu ấy đều mang tính nguyên tắc cơ bản mà mọi sự nhượng bộ đều là chuyện thể diện quốc gia và rất nhạy cảm về đối nội đối với cả hai phía. Chính chúng đã khiến mối quan hệ này lâu nay căng thẳng và đối địch. Chẳng hạn như những cáo buộc và đòi hỏi của Mỹ về dân chủ, nhân quyền ở Cuba và những biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba. Hay như vấn đề Guantanamo và việc Mỹ đưa Cuba vào danh sách những quốc gia “hậu thuẫn khủng bố quốc tế”. Cả hai phía đều ý thức được rằng mọi nhượng bộ đều liên quan đến nhau nhưng hiện chưa thể giải quyết tất cả cùng một lúc mà phải dần dần và cả hai đều phải hành xử theo phương châm “dễ trước, khó sau”, dùng tiến triển thực chất làm cho tiến trình bình thường hóa không bị đảo ngược và bước chậm nhưng tiến chắc với sự kiên định định hướng.
Thỏa thuận mở đại sứ quán của bên này ở bên kia là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Sự chống đối ở Mỹ đang ngày càng giảm và sự ủng hộ ở các nước châu Mỹ ngày càng tăng. Hai bên đang dần có được cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.