Bản sao chọi bản chính

05/07/2015 11:02 GMT+7

Tại hội nghị cấp cao của các nước vùng sông Mê Kông - Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ viện trợ 6,1 tỉ USD cho các nước nói trên. Tuyên bố nói trên của ông Abe chỉ phản ánh chất lượng mới của sự hợp tác chuyên vùng này.

Tại hội nghị cấp cao mới đây của các nước vùng sông Mê Kông - Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Tokyo sẽ viện trợ phát triển 6,1 tỉ USD cho các nước nói trên.

Giữa Nhật Bản và các nước này vốn đã định hình khuôn khổ hợp tác cụ thể và thiết thực nhằm phát triển Tiểu vùng sông Mê Kông. Tuyên bố nói trên của ông Abe chỉ phản ánh chất lượng mới của sự hợp tác chuyên vùng này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại hội nghị cấp cao
 các nước vùng sông Mê Kông - Nhật Bản - Ảnh: Reuters
Cho nên, điều đáng được chú ý hơn cả là tác động chính trị của nó. Nó gắn liền với kế hoạch được chính phủ Nhật Bản công bố hồi tháng 5 vừa qua dành 110 tỉ USD cho những dự án phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao và thân thiện với môi trường sinh thái ở các nước châu Á. Nó liên quan đến những dự định đầy tham vọng của Trung Quốc về kết nối các nền kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương mà Trung Quốc là hạt nhân và đầu tàu dẫn dắt, trong đó có ý tưởng về thành lập Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) với mức vốn ban đầu là 50 tỉ USD.
Nhật Bản hiện đang sao chép đúng ý tưởng và cách làm của Trung Quốc để tập hợp lực lượng bằng sử dụng tiềm lực kinh tế và tài chính. Trung Quốc đề xướng thành lập AIIB thì Nhật Bản có chương trình phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước châu Á song phương cũng như thông qua ADB.
Trung Quốc chủ định xây dựng những hành lang kinh tế xuyên châu lục và con đường tơ lụa trên biển thì Nhật Bản sử dụng các khuôn khổ và cơ chế hợp tác đã có. Bản sao giờ đang đấu với bản chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.