Quán quân 'Sinh viên thế hệ mới' gọi tên ĐH Y dược TP.HCM

11/11/2023 18:25 GMT+7

Sau hơn 1 giờ tranh tài đầy kịch tính, với màn thể hiện đầy tự tin, hấp dẫn và ý nghĩa, ĐH Y dược TP.HCM đã xuất sắc trở thành quán quân của chương trình "Sinh viên thế hệ mới" mùa đầu tiên.

Chiều 11.11 đã diễn ra trận chung kết chương trình Sinh viên thế hệ mới mùa đầu tiên. Trải qua hành trình 6 tháng, 3 đội chơi xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết toàn quốc gồm: Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên, ĐH Y dược TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

"Nếu không có cuộc sống thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa"

Quán quân "Sinh viên thế hệ mới" gọi tên ĐH Y dược TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, và anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, trao giải quán quân Sinh viên thế hệ mới mùa đầu tiên cho đội ĐH Y dược TP.HCM

VTV

Tham dự chương trình có ông Đỗ Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; bà Nguyễn Thị Nhung, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT)...

Tại vòng thi đầu tiên, đội thi Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên báo cáo tổng kết dự án bằng hình thức trình bày kết hợp sân khấu hóa đối với dự án "Truyền thông phòng, chống Lao". 

Tiếp đó là màn báo cáo tổng kết dự án "VINHSANH ORGANICS" rất đáng yêu, hài hước của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Sau cùng là màn biểu diễn tràn đầy năng lượng của ĐH Y dược TP.HCM đối với dự án "VỰC" - dự án phổ cập kiến thức và nâng cao kỹ năng thực hành sơ cứu cho cộng đồng.

Tại vòng thi Tiếp sức - phản biện, các đội thi thể hiện kỹ năng phát hiện, phản biện vấn đề nhằm xây dựng dự án của các đội còn lại một cách toàn diện, sâu sắc hơn. Tiếp đó là vòng thi Kêu gọi đầu tư từ hội đồng giám khảo đầu tư, 3 đội đã thể hiện bản lĩnh của mình khi chỉ trong thời gian 1 phút đã trình bày sự hấp dẫn, điểm đặc biệt của dự án nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ ban giám khảo và các nhà đầu tư.

Là đội kêu gọi sau cùng, đại diện ĐH Y dược TP.HCM cầm trên tay một viên kẹo rồi cho biết, viên kẹo này có thể là nguyên nhân gây hóc dị vật ở trẻ bất kỳ lúc nào, nhưng nếu chúng ta biết sơ cứu đúng thì khả năng cứu sống trẻ lên tới 90%.

"Như vậy, cuộc sống, sự sống là khởi nguồn của mọi điều và nếu không có cuộc sống thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ với 52.000 đồng, quý vị đã đóng góp một người biết sơ cấp cứu trong xã hội. Khi quý vị đầu tư vào chúng tôi, hơn hết là quý vị đang đầu tư vào cuộc sống và mỗi chúng ta chỉ có một cuộc sống trong đời", đại diện ĐH Y dược TP.HCM nhấn mạnh.

Sau màn trình bày ngắn gọn đầy ý nghĩa, đội ĐH Y dược TP.HCM đã nhận được 12/12 sự bình chọn ủng hộ từ ban giám khảo và các nhà đầu tư. Riêng Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên chỉ nhận được 7/12 bình chọn, còn Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM nhận được 8/12 bình chọn.

Quán quân "Sinh viên thế hệ mới" gọi tên ĐH Y dược TP.HCM - Ảnh 2.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của đội ĐH Y dược TP.HCM

VTV

ĐH Y dược TP.HCM xuất sắc trở thành quán quân

Đến với vòng thi thứ 4 là Sinh viên thế hệ mới - Chúng tôi là?, các đội thi bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn một vị giám khảo và trả lời câu hỏi của giám khảo trong 30 giây.

Đối với Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên, giám khảo Lê Yên Thanh, CEO Phenikaa MaaS, đặt câu hỏi: "Theo các bạn, một giá trị nào của thế hệ gen Z mà các bạn vững tin mặc dù có thể những người xung quanh không cùng quan điểm với các bạn?".

Trả lời, đại diện Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên cho biết: "Gen Z là những người vô cùng sáng tạo, tâm huyết và dám nghĩ dám làm. Nhưng điều đặc biệt hơn ở gen Z là có tính kế thừa. Khi đứng ở đây, sinh viên Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên đang thể hiện rằng, chúng em luôn luôn thay đổi nhưng vẫn giữ giá trị cốt lõi tâm đức, trí tài, nhân ái; đúng với tinh thần sinh viên thế hệ mới, vì thế hệ - vì cộng đồng".

Đặt câu hỏi cho đội tiếp theo, bà Trần Hoài Phương, Trưởng bộ phận Đầu tư Wavemaker Partners Việt Nam, cho hay mỗi dự án đều có điểm khởi đầu và kết thúc nhưng điều gì sẽ không kết thúc với riêng các bạn sau hành trình này?

Trả lời, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho biết: "Chúng ta cảm thấy sau hành trình này đó là bài học thực tiễn mà cuộc thi mang lại. Đầu tiên phải kể đến tinh thần trách nhiệm. Khi trải qua rất nhiều vòng thi, làm việc với rất nhiều người, chúng ta nhận ra rằng bất kể thế hệ nào cũng nên có tinh thần trách nhiệm cho cộng đồng, cho xã hội. Bên cạnh đó, chúng ta nhận được bài học về tư duy sáng tạo, khả năng nhận diện, xử lý vấn đề và tôn trọng sự khác biệt của nhau".

GS - TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, nêu câu hỏi: "Tiêu chí, ý nghĩa của cuộc thi là tính tác động đến cộng đồng. Vậy, trong quá trình thực hiện dự án thì đâu là khoảnh khắc mà các bạn cảm nhận được mình đã thật sự chạm tới cộng động, tác động tích cực đến cộng đồng?".

Trả lời câu hỏi của GS - TS Lê Anh Vinh, sinh viên ĐH Y dược TP.HCM cho biết, đó là khoảnh khắc khi kêu gọi sự đồng ý của tất cả mọi người để đưa sơ cấp cứu thành môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục tại Việt Nam.

"Trong 5 ngày, chúng em đã nhận được hơn 2.000 lượt đồng ý. Đặc biệt, các bạn học sinh, sinh viên cùng trang lứa đã thấy dự án rất cần thiết và đó là động lực rất lớn để chúng em triển khai dự án này", sinh viên ĐH Y dược TP.HCM cho hay.

Quán quân "Sinh viên thế hệ mới" gọi tên ĐH Y dược TP.HCM - Ảnh 3.

ĐH Y dược TP.HCM đã có màn thể hiện đầy tự tin, hấp dẫn và ý nghĩa tại cuộc thi chung kết

VTV

Sau hơn 1 giờ tranh tài đầy kịch tính, với màn thể hiện đầy tự tin, hấp dẫn và ý nghĩa, ĐH Y dược TP.HCM đã xuất sắc trở thành quán quân của chương trình Sinh viên thế hệ mới mùa đầu tiên, với giải thưởng 100 triệu đồng tiền mặt, bảng vàng vinh danh, cúp quán quân và cơ hội đầu tư và hợp tác cùng các đối tác tư vấn.

Hai đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM và Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên đồng giải nhì với giải thưởng 50 triệu đồng tiền mặt cùng cúp á quân và bảng ghi danh.

Dự án "VỰC" của Đại học Y dược TP.HCM phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng với slogan: "Sơ cứu chuyên nghiệp, thông điệp tương lai". "VỰC" trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành trong cộng đồng, đặc biệt với đối tượng học sinh, sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.