Quân đội Úc thêm lượng sau tăng chất

14/03/2022 15:30 GMT+7

Việc gia tăng số lượng binh sĩ nằm cùng định hướng với 2 quyết sách trước đây của Úc về quân sự , quốc phòng và an ninh là tăng mạnh mẽ ngân sách quốc phòng.

Thủ tướng Úc Scott Morrison vừa thông báo nước này sẽ tăng số lượng binh sĩ và nhân viên quân sự từ mức 60.000 hiện tại lên 80.000 vào năm 2040 nhằm đảm bảo năng lực tự bảo vệ. Mức độ gia tăng này lớn nhất trong thời gian 40 năm qua.

Việc gia tăng này không phải là động thái đơn lẻ mà theo cùng định hướng với 2 quyết sách trước đây của Canberra về quân sự, quốc phòng và an ninh là tăng mạnh mẽ ngân sách quốc phòng.

Tàu sân bay HMAS Adelaide của Hải quân Úc

reuters

Úc cũng cùng với Mỹ và Anh ký kết thỏa thuận AUKUS, mà cốt lõi là Washington và London sẽ cung cấp công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Canberra. Sau khi xác định trọng tâm ưu tiên và định hướng chiến lược mới là phát triển hải quân, xây dựng tiềm lực quân sự cho hoạt động quân sự ở không gian vũ trụ và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh mạng thì việc tăng thêm binh lính và nhân viên quân sự trở nên không còn có thể tránh khỏi.

Ông Morrison viện dẫn lý do xa và gần để biện minh cho quyết sách mới nói trên. Nguyên do gần là thách thức chính trị an ninh từ Trung Quốc và từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Lý do xa là những biến cố bất ngờ có thể làm thay đổi cả thế giới như chiến sự hiện tại ở Ukraine.

Úc ký thỏa thuận tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh

Thật ra ở đây có cả lo ngại của Úc về an ninh nên phải tự thân vận động nhiều hơn. Nâng cao năng lực quân sự và quốc phòng như thế, Úc sẽ có vị thế ngày càng quan trọng hơn đối với các đồng minh và đối tác trong các khuôn khổ như AUKUS hay “bộ tứ an ninh” (gồm Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.