Quân đội Israel nói đang chờ 'đèn xanh chính trị' để tiến hành đổ bộ Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
15/10/2023 18:19 GMT+7

Đại sứ quán Mỹ tại Israel cho hay nước này đã tổ chức một con tàu để đưa người Mỹ từ Israel đến CH Síp vào ngày 16.10 trong lúc xung đột Hamas-Israel tiếp diễn.

Trong cảnh báo an ninh hôm nay 15.10, Đại sứ quán Mỹ cho hay con tàu sẽ rời cảng Haifa của Israel đến thành phố Limassol của Síp, chở theo "các công dân Mỹ và thành viên gia đình trực hệ của họ có giấy tờ thông hành hợp lệ", theo AFP.

Đã có 29 người Mỹ được xác nhận thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng Hamas vào miền nam Israel trong ngày 7.10 và 15 công dân Mỹ mất tích và bị cho là nằm trong số các con tin bị Hamas bắt giữ kể từ sau vụ tấn công.

Đại sứ quán Mỹ không cho biết có bao nhiêu người sẽ được đưa lên tàu. Hiện có hàng chục ngàn người mang hộ chiếu Mỹ sống ở Israel.

Xem nhanh: Israel chờ "đèn xanh" tấn công Gaza; Ukraine lâm nguy vùng đông bắc

Đức ra khuyến cáo, Úc sẽ tổ chức thêm chuyến bay

Cũng trong hôm nay, chính phủ Đức kêu gọi công dân nước này không đi đến Israel, các vùng lãnh thổ của Palestine hoặc Li Băng vì "tình trạng leo thang bạo lực" trong khu vực. Đây là cảnh báo đi lại được chính phủ Đức đưa ra ở mức cao nhất, theo AFP.

Trước đó, Đức đã đưa ra cảnh báo đi lại tới Dải Gaza và một số khu vực nhất định của Li Băng. Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Đức cho hay họ sẽ tiếp tục "làm hết sức mình" để hỗ trợ những công dân đang tìm cách rời khỏi lãnh thổ Israel hoặc Palestine.

Mỹ đưa công dân rời khỏi Israel; Đức ra khuyến cáo - Ảnh 1.

Arthur Maassen được một người bạn chào đón tại sân bay Frankfurt (Đức) ngày 12.10 khi anh đến trên chuyến bay đặc biệt từ Israel

Reuters

Ngoài các lựa chọn chuyến bay thương mại và hai máy bay của không quân Đức đưa công dân từ Israel trở về hôm nay, chính phủ Đức cho hay quân đội nước này sẵn sàng làm nhiều hơn thế.

Tương tự, Ngoại trưởng Úc Penny Wong hôm nay cho hay nước này có kế hoạch thực hiện thêm nhiều chuyến bay để đưa công dân Úc từ Israel về nước sau khi kế hoạch thực hiện hai chuyến bay bị hủy hôm 14.10, nhưng nhấn mạnh các chuyến bay phụ thuộc vào tình hình an ninh.

Không điện, nước, nhiên liệu, internet vì Israel phong tỏa, người dân Gaza như ''về thời đồ đá"

Hai chuyến bay theo kế hoạch đã bị hủy vào cuối ngày 14.10 vì điều mà Bộ Ngoại giao Úc gọi là tình hình khu vực "đầy thách thức".

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam sớm có phương án sơ tán khỏi Israel

Ngày 15.10, trước tình hình xung đột tại Israel đang diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến Israel, sớm sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam.

Theo Bộ Ngoại giao, tình hình xung đột tại Israel đang diễn biến phức tạp. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc, nếu không thật sự cần thiết thì không nên đến hoặc tránh đến Israel. Công dân Việt Nam đang ở nước này cần có phương án sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc trở về nước và thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel) để phản ứng kịp thời.

Trước đó, ngày 8.10, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột và cần theo dõi sát tình hình; chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn; tuân thủ quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại; liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khi cần trợ giúp.

Quân đội Israel đang chờ "đèn xanh chính trị"

Các nước có động thái như trên trong bối cảnh Israel chuẩn bị tiến hành chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza nhằm tấn công lực lượng Hamas ở Gaza sau khi Hamas tấn công bất ngờ miền nam Israel vào ngày 7.10. 

Phát ngôn viên quân đội Israel hôm nay cho biết lực lượng này đang chờ được bật đèn xanh chính trị về thời điểm tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ ở Dải Gaza.

Mỹ đưa công dân rời khỏi Israel; Đức ra khuyến cáo - Ảnh 3.

Đội hình xe tăng Israel bố trí gần biên giới Israel-Gaza ở phía nam Israel ngày 15.10

Reuters

Cuộc ăn miếng trả miếng giữa Israel và Hezbollah  

Cuộc xung đột Hamas-Israel đang có nguy cơ lan rộng khi các cuộc đọ súng ăn miếng trả miếng giữa Israel và phong trào Hezbollah và các phe đồng minh của người Palestine ở Li Băng ngày càng gia tăng, khiến hơn 10 người ở Li Băng và ít nhất hai người ở Israel thiệt mạng kể từ ngày 8.10, theo AFP.

AFP dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội Israel hôm nay cho hay có một dân thường thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng ở làng biên giới Shtula, giáp với Li Băng, và quân đội Israel đã đáp trả bằng hỏa lực và phá hủy các vị trí của Hezbollah.

Israel đã sẵn sàng cho 'giai đoạn tiếp theo' của chiến dịch chống Hamas ở Gaza

Trước đó, Hezbollah vào sáng nay tuyên bố đã "nhắm mục tiêu vào một trung tâm quân sự của kẻ thù ở khu vực Shtula bằng tên lửa dẫn đường".

Trong một tuyên bố riêng, Hezbollah nói rằng một trong những thành viên của họ đã chết hôm nay. Một phát ngôn viên của Hezbollah nói với AFP rằng thành viên này đã chết sau khi bị thương ở miền nam Li Băng trước ngày 15.10 và Israel phải chịu trách nhiệm.

Hezbollah nói rằng các cuộc tấn công nhằm trả đũa cho cuộc tấn công trước đó của Israel khiến hai dân thường thiệt mạng và đánh trúng vào một nhóm nhà báo.

Quân đội Li Băng đổ lỗi cho một tên lửa của Israel đã bắn trúng ô tô chở nhóm nhà báo, trong khi quân đội Israel nói rằng họ đang "điều tra" ai đã phát động cuộc tấn công đó, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.