Quan chức Mỹ nói Tổng thống Nga ‘chưa quyết định xâm lược Ukraine’

Khánh An
Khánh An
18/12/2021 07:51 GMT+7

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa quyết định đưa quân vào Ukraine dù Nga có kế hoạch.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan

reuters

Hãng Reuters ngày 18.12 đưa tin Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố Mỹ sẵn sàng đối thoại về các đề nghị của Nga, đồng thời sẽ bày tỏ quan ngại của mình.

“Chúng ta sẽ đưa lên bàn thảo luận về các quan ngại của mình”, ông phát biểu tại sự kiện của Hội đồng Đối ngoại.

Bên cạnh đó, ông cho hay đánh giá mới nhất của chính phủ Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa quyết định tiến quân vào Ukraine. Nga điều quân đến biên giới Ukraine dẫn đến lo ngại về khả năng xâm lược, dù Moscow luôn bác bỏ.

Binh sĩ Ukraine sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất

Theo ông Sullivan, phân tích của giới tình báo cho thấy chính phủ Nga đang cân nhắc nghiêm túc và có kế hoạch về hoạt động trên.

Tại một cuộc họp báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay Mỹ đang phối hợp với các đồng minh trong NATO liên quan các đề xuất từ phía Nga.

Theo Đài RT, Điện Kremlin đề nghị Mỹ cùng tham gia cam kết của Nga về việc không dùng lãnh thổ của các nước khác để chuẩn bị hoặc tiến hành tấn công nhau, không triển khai vũ khí hạt nhân tại các nước khác và tháo dỡ những vũ khí đã triển khai ở nước ngoài.

Cũng tại Hội đồng Đối ngoại, ông Sullivan cho rằng nên gia tăng áp lực đối với Trung Quốc về chống biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu “tham vọng hơn”.

“Tôi không nói về cạnh tranh, thách thức hay đe dọa mà chỉ về sự thật rằng đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Trung Quốc cũng như các nước khác cần tăng cường hơn”, ông phát biểu.

Cắt giảm sử dụng than là điều cốt lõi tại hội nghị COP26 vừa qua tại Glasgow (Vương quốc Anh), khi các nước đồng ý sẽ cắt giảm tiêu thụ nhằm giữ nhiệt độ toàn cầu chỉ tăng gần 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.

Bất chấp cam kết khí hậu, nạn phá rừng tại Amazon vẫn tăng hơn 20%

Trung Quốc chiếm hơn phân nửa sản lượng điện than trên toàn cầu và dự báo sẽ tăng 9% trong năm 2021, theo Cơ quan Năng lượng quốc tế. Nước này đã cam kết giảm tiêu thụ than, nhưng chỉ sau năm 2025. Tại COP26, Trung Quốc và Mỹ ra tuyên bố chung về tăng cường hợp tác về chống biến đổi khí hậu, bên cạnh các kế hoạch của mỗi nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.