Quan chức cấp cao Campuchia bị bắt vì biển thủ tiền Covid-19 dành cho người nghèo

Văn Khoa
Văn Khoa
12/01/2023 14:14 GMT+7

Một quan chức cấp cao Campuchia đã bị khởi tố về cáo buộc biển thủ gần 380.000 USD từ Chương trình hỗ trợ tài chính cho các gia đình nghèo và dễ bị tổn thương của chính phủ nước này trong đại dịch Covid-19 từ năm 2020-2022.

Tờ Khmer Times hôm nay 12.1 trích hồ sơ của Tòa án thành phố Phnom Penh cho hay nghi phạm được xác định là ông Lay Samnang (52 tuổi), đang giữ chức phó giám đốc Ban Tài chính và Cung ứng thuộc Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và phục hồi thanh niên Campuchia.

Ông Samnang bị khởi tố vào ngày 11.1 về tội danh “bóc lột phi pháp” theo Điều 597 và 598 của Bộ luật Hình sự và tội “Rửa tiền” theo Điều 38 của Luật Chống rửa tiền và tài chính của Campuchia và tội tham nhũng theo Điều 32 của luật “Chống tham nhũng”. Nếu bị kết tội, ông Samnang phải đối mặt với án tù từ 5 đến 10 năm.

Ông Lay Samnang đã bị bắt vào ngày 10.1

Chụp Màn hình Khmer Times

Theo thiếu tá Duong Piseth thuộc Văn phòng Quân cảnh Phnom Penh, bị cáo Samnang đã bị Đơn vị Chống tham nhũng (ACU) bắt giữ ngày 10.1 theo lệnh của công tố viên Tòa án thành phố Phnom Penh.

Ông Piseth cho hay: “Theo đơn khiếu nại từ Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi thanh niên, trong đợt bùng phát Covid-19 từ năm 2019-2021, chính phủ Campuchia, thông qua Bộ Kinh tế và Tài chính đã phân bổ hàng triệu riel cho Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi thanh niên để thực hiện Chương trình Hỗ trợ tài chính cho các gia đình nghèo và dễ bị tổn thương trong đợt bùng phát Covid-19.

Ông Piseth cho hay trong thời gian đó, chính phủ Campuchia đã phân bổ hàng triệu riel cho gần 4.000 người khuyết tật nghèo sống ở các tỉnh thành trên khắp đất nước này.

Trong thời gian từ năm 2020-2022, ông Samnang chịu trách nhiệm thu, chuyển các khoản thanh toán và bị cáo buộc biển thủ hơn 1.500 triệu riel (khoảng 375.000 USD) từ ngân sách nhà nước để sử dụng cho mục đích cá nhân.

“Samnang đã biển thủ hàng triệu riel mà đã được dành cho gần 4.000 người khuyết tật nghèo. Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi thanh niên đã biết về vụ biển thủ sau khi một cuộc kiểm toán của bộ được tiến hành vào tháng 12 năm ngoái và phát hiện ra tình trạng thất thoát,” ông Piseth cho biết thêm, theo Khmer Times

.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.