'Quà cảm ơn gì nhiều thế, gợi ý 2 - 3 lần để lấy hàng triệu USD'

06/09/2023 13:16 GMT+7

Đại biểu Vũ Trọng Kim đặt vấn đề "quà cảm ơn gì mà nhiều thế", đồng thời đánh giá 2 vụ án kit test Việt Á và "chuyến bay giải cứu" là "quá kinh khủng".

Sáng 6.9, thảo luận về báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (đoàn Nam Định), Ủy viên Ủy ban Tư pháp, cho rằng thực tiễn đang phát sinh nhiều vấn đề "nhức nhối" cần xử lý, như chuyện quà cảm ơn.

'Quà cảm ơn gì nhiều thế, gợi ý 2 - 3 lần để lấy hàng triệu USD' - Ảnh 1.

Đại biểu Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ủy ban Tư pháp, nói về quà cảm ơn

GIA HÂN

Theo báo cáo của Chính phủ, tình hình tội phạm tham nhũng, chức vụ còn diễn ra phức tạp, với 679 vụ bị phát hiện, tăng 71,46% so với kỳ báo cáo trước.

Trong phát biểu của mình, ông Kim nhắc tới vấn đề "quà cảm ơn" trong một số vụ án tiêu cực thời gian qua. Trước đây, việc giúp và cảm ơn là chuyện bình thường, bởi đó là sự tử tế, nhân nghĩa với nhau. Nhưng nay, vấn đề này rất khác, bị thay đổi hoàn toàn về ý nghĩa vốn có.

"Quà cảm ơn gì mà nhiều thế, gợi ý đến 2 - 3 lần để lấy về hàng triệu đô la. Trời ơi, không thể chịu đựng nổi", vị đại biểu Quốc hội nói, đồng thời đánh giá 2 vụ án kit test Việt Á và "chuyến bay giải cứu" là "quá kinh khủng".

Đề cập tới số liệu mà nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban Tư pháp chỉ ra, về số vụ nhận hối lộ bị phát hiện tăng tới 312,5%, ông Kim cho rằng "nhức nhối quá", "có phải đây là vùng cấm trước đây không sờ vào, giờ mới đụng vào nên lòi ra nhiều đến thế?".

Ông Kim cũng dẫn thêm dữ liệu của nhóm nghiên cứu, cho thấy sai phạm trong các vụ án có yếu tố tham nhũng hầu hết liên quan đến người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý nhà nước, thông qua việc lợi dụng triệt để những "lỗ hổng" của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm, trục lợi.

"Nhóm nghiên cứu nói một câu tôi thấy rất đau, họ đã lợi dụng triệt để lỗ hổng pháp luật để tham nhũng. Họ là ai, là bộ máy, tổ chức quản lý", đại biểu Kim nói, và nhận định một phần nguyên nhân đến từ sự xuống cấp đạo đức.

Cùng thảo luận về tội phạm tham nhũng, đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông), Ủy viên Ủy ban Tư pháp, đặt vấn đề vì sao những năm qua Đảng, Nhà nước cương quyết phòng, chống với phương châm "không có vùng cầm, ngoại lệ" nhưng số vụ vẫn tăng.

"Chúng ta làm mạnh hay là tội phạm tham nhũng không sợ, nhờn luật; hay chế tài của chúng ta chưa đủ mạnh? Nếu đúng như vậy, phải nghiên cứu sửa luật, sửa các quy định về hình phạt đối với loại tội phạm này", ông Mai phát biểu.

Tội phạm tăng vì đâu?

Đại biểu Vũ Trọng Kim dẫn báo cáo của Chính phủ về số lượng vụ việc phạm tội tăng so với năm trước, trong đó có các loại tội phạm giết người, cướp, lừa đảo… Tình trạng này gây khó khăn cho cơ quan tố tụng, bất an trong dư luận.

Nguyên nhân gì dẫn tới hệ quả trên? Theo ông Kim, đó là do "kinh tế yếu kém", nhất là sau đại dịch Covid-19, một bộ phận dân cư không có việc làm, thu nhập thấp.

"Vấn đề là kinh tế, nhàn cư vi bất thiện, bần cùng sinh đạo tặc; cùng cực quá nên làm liều, có những vụ liều không thể tưởng tượng được", ông Kim nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.