Phúc thẩm vụ nữ sinh lớp 12 tử vong: Y án tù, tăng mức bồi thường

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/04/2024 18:55 GMT+7

Hoàng Văn Minh (cựu thiếu tá, trợ lý tài chính Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) bị bác đơn kháng cáo, y án 1 năm 2 tháng tù trong vụ gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong.

Ngày 11.4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng) kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ cựu thiếu tá quân đội gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong.

Trước đó, tháng 12.2023, Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 5, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Minh (38 tuổi, cựu thiếu tá, trợ lý tài chính Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 đóng tại Ninh Thuận) 1 năm 2 tháng tù về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 254 triệu đồng (Thanh Niên đã thông tin).

HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án Hoàng Văn Minh, buộc tăng bồi thường lên hơn 306 triệu đồng

HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án Hoàng Văn Minh, buộc tăng bồi thường lên hơn 306 triệu đồng

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 28.6.2022, Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô 7 chỗ chở nhiều người trong gia đình (trong đó có Huỳnh Thị Kim Hằng, vợ bị cáo và Phạm Văn Võ, chú bị cáo) trên đường 16.4 (TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Sau đó, ô tô tông vào xe máy của em H.H.A (18 tuổi) chạy cùng chiều khiến nữ sinh này bị hất văng vào trụ điện, tử vong tại chỗ. Lúc này, em A. đang trên đường đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp THPT.

Hoàng Văn Minh cùng vợ xuống kiểm tra, Minh nói người nhà đứng đợi để đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

Sau khi tông chết nữ sinh, do lo sợ ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị, Minh nhờ Phạm Văn Võ nhận là người điều khiển xe lúc xảy ra tai nạn.

Làm việc với cơ quan công an, Phạm Văn Võ nhận là người lái ô tô, gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong; Huỳnh Thị Kim Hằng cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định vợ chồng Hằng khai báo gian dối, cựu thiếu tá quân đội mới chính là người lái xe gây tai nạn.

Ở phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Minh lãnh 1 năm 2 tháng tù

Ở phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Minh lãnh 1 năm 2 tháng tù

NGUYỄN TÚ

Quá trình điều tra cũng xác định, Hoàng Văn Minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại, thiếu tập trung quan sát, không bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển hướng, dẫn đến tai nạn.

Sau phiên sơ thẩm, cựu thiếu tá này kháng cáo, nội dung chủ yếu xin giảm án và hưởng án treo. Gia đình nữ sinh cũng kháng cáo, cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, chưa mang tính răn đe và mức bồi thường không phù hợp…

Ở phiên phúc thẩm, bị cáo bày tỏ ăn năn hối hận về việc thiếu quan sát, bất cẩn, gây tai nạn, đồng thời có đơn xin được thỏa thuận dân sự. Tuy nhiên, phía gia đình nữ sinh không chấp nhận, giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt, tăng số tiền bồi thường…

Theo HĐXX, mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không có tài liệu, chứng cứ mới, do đó không có cơ sở để xem xét áp dụng giảm hình phạt cho bị cáo, do đó HĐXX bác đơn kháng cáo, tuyên giữ nguyên mức hình phạt là 1 năm 2 tháng tù.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên tăng mức bồi thường lên tổng cộng hơn 306 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.