Phú Yên: Rủ bạn nhậu đi chém hàng xóm, cùng lĩnh án tù về tội giết người

31/10/2023 11:03 GMT+7

Ngày 31.10, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú (29 tuổi) 9 năm tù và Lương Thế Cường (27 tuổi, cùng ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 11.5.2022, Phú, Cường cùng 2 người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà Phú ở xã An Phú (TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Phú ra đường trước nhà tìm mẹ xin tiền mua thêm bia thì gặp anh Ngô Văn Lịch (38 tuổi, ở gần nhà Phú), sau đó xảy ra cãi vã, thách thức đánh nhau. Phú về nhà lấy con dao tự chế bằng kim loại dài khoảng 1 m và nói với cả nhóm "thằng kia đòi đánh tao", đồng thời rủ Cường cùng đi đánh anh Lịch.

Phú Yên: Rủ bạn nhậu đi chém hàng xóm, cùng lĩnh án tù về tội giết người - Ảnh 1.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Phú và Lương Thế Cường tại tòa

THẾ MINH

Đến nơi, Phú cầm dao bằng 2 tay, chém 1 nhát trúng vào vùng thái dương phải của anh Lịch gây vết thương dài khoảng 5 cm. Khi Phú vung dao chém tiếp thì anh Lịch áp sát, ôm vật Phú ngã xuống đường.

Lúc này, Cường chạy đến lấy dao trên tay Phú chém 1 nhát trúng vào vùng chẩm trái đầu của anh Lịch, gây vết thương dài khoảng 5 cm. Cường chém tiếp hướng vào đầu anh Lịch và anh Lịch đưa tay đỡ trúng vào cẳng tay phải gây vết thương dài 3,5 cm.

Ông Ngô Đồng Cứ (là chú ruột của anh Lịch) chạy đến ôm Cường và giật con dao vứt đi, cùng mọi người can ngăn.

Anh Lịch được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời. Kết luận giám định pháp y xác định anh Lịch bị thương tích 6%.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường cho người bị hại 4,5 triệu đồng. Bị hại có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 31.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.