Phú Yên: Nhiều di tích xuống cấp chưa được tôn tạo do nguồn ngân sách hạn hẹp

Đức Huy
Đức Huy
06/07/2023 16:07 GMT+7

Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Phú Yên khóa 8, nhiều đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh này về việc bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Đại biểu Trần Thị Hồng Lĩnh (Phó chủ tịch HĐND TX.Sông Cầu, Phú Yên) chất vấn: "Thời gian qua, Sở VH-TT-DL có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu UBND tỉnh đề nghị công nhận trên 90 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đó là những giá trị lịch sử để lại và là điểm đến cho khách du lịch khi đến địa phương tham quan. Tuy nhiên, những năm vừa qua, nhiều di tích lịch sử đã xuống cấp và nhiều di tích lịch sử chưa được đầu tư, phục dựng. Với vai trò là Giám đốc Sở VH-TT-DL sẽ tham mưu UBND tỉnh những giải pháp, biện pháp nào trong việc tu sửa các di tích xuống cấp và đầu tư các di tích chưa được phục dựng?".

Phú Yên: Nhiều di tích xuống cấp chưa được tôn tạo do nguồn ngân sách hạn hẹp - Ảnh 1.

Đại biểu Trần Thị Hồng Lĩnh

ĐỨC HUY

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên, cho biết hiện trên địa bàn tỉnh này có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 21 di tích quốc gia và 85 di tích cấp tỉnh. Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích của ngành và các địa phương thực hiện theo phân cấp quản lý, trách nhiệm các ban, ngành và chính quyền các cấp được phân công cụ thể, hiệu quả quản lý di tích được nâng cao, tiêu biểu là di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn.

Đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, Sở VH-TT-DL đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Phú Yên và phối hợp với các địa phương tham mưu UBND tỉnh đầu tư tu bổ, tôn tạo 13 di tích quốc gia và quốc gia đặc biệt với tổng kinh phí trên 100 tỉ đổng, bằng nguồn vốn Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện và xã hội hóa. 

Đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chưa thực sự được các địa phương quan tâm đúng mức. Trong những năm gần đây, một số huyện, thị xã, thành phố cũng đã quan tâm, bố trí ngân sách địa phương và kêu gọi xã hội hóa để thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi một số di tích được giao quản lý. Các di tích sau khi được đầu tư bảo quản, tu bổ, tôn tạo đã trở thành nơi giáo dục truyền thống và điểm tham quan thu hút khách du lịch.

Phú Yên: Nhiều di tích xuống cấp chưa được tôn tạo do nguồn ngân sách hạn hẹp - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên

ĐỨC HUY

Mặc dù các cấp, các ngành đã quan tâm bố trí kinh phí thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi nhiều di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, di tích cấp tỉnh nhưng do nguồn ngân sách hạn hẹp nên công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chưa kịp thời, nhiều di tích xuống cấp chưa được tu bổ, tôn tạo và phục hồi như: Di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia Lẫm Phú Lâm (TP.Tuy Hòa); Di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (H.Đồng Xuân); Di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ Lê Thành Phương (H.Tuy An); Di tích lịch sử quốc gia Đường số 5 (H.Tây Hòa)...

Để công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện, Sở VH-TT-DL đã xây dựng Đề án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030. Trong đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, nhất là việc đẩy mạnh xã hội hóa trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích để phục vụ phát triển du lịch tỉnh nhà. Hiện Sở VH-TT-DL đã hoàn chỉnh dự thảo đề án này và báo cáo UBND tỉnh Phú Yên xem xét, ban hành. 

Sau khi đề án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt, ngành sẽ tham mưu UBND tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch triển khai đề án, chú trọng việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.