Phú Yên: Một tàu câu cá ngừ đại dương trên đường vào bến bị sóng đánh chìm

Đức Huy
Đức Huy
02/02/2023 14:03 GMT+7

Sau chuyến đánh bắt dài ngày, một tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân P.Phú Đông (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) trên đường trở về bến thì bị sóng đánh chìm khi tàu vào cửa biển Đà Diễn (TP.Tuy Hòa).

Phú Yên: Một tàu câu cá ngừ đại dương trên đường vào bến bị sóng đánh chìm - Ảnh 1.

Tàu câu cá ngừ đại dương bị gặp nạn trên đường vào cửa biển Đà Diễn

ĐỨC HUY

Sáng 2.2, ông Hà Viên, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Phú Yên cho biết, tại cửa biển Đà Diễn xảy ra 2 vụ sóng đánh chìm tàu cá, làm thiệt hại tài sản của ngư dân.

Cụ thể, tối 31.1, tàu câu cá ngừ đại dương PY 96497 TS của ngư dân Phú Thanh Việt (41 tuổi P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa) bị sóng biển đánh chìm khi trên đường đánh bắt trở về bến.

Phú Yên: Một tàu câu cá ngừ đại dương trên đường vào bến bị sóng đánh chìm - Ảnh 2.

Sóng đánh vỡ phần đuôi tàu cá

ĐỨC HUY

Tàu cá này đi đánh bắt xa bờ gần 2 tháng và đón tết trên biển. Khi tàu về đến cửa biển Đà Diễn thì bị sóng lớn đánh đứt dây lái vô lăng, sóng to đã làm tàu vỡ hoàn toàn. Tài sản trên tàu gồm 32 con cá ngừ, 3 tạ mực cũng bị chìm dưới biển. Tổng thiệt hại gần 1,1 tỉ đồng.

Rất may, 4 ngư dân và chủ tàu được đưa vào bờ an toàn, trong đó có 1 ngư dân bị thương nặng.

Trước tình cảnh khó khăn của ngư dân, Đảng ủy và chính quyền địa phương P.Phú Đông đã đến gia đình thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn với gia đình.

Phú Yên: Một tàu câu cá ngừ đại dương trên đường vào bến bị sóng đánh chìm - Ảnh 3.

Tàu cá mới bị nạn bên cạnh xác tàu cá gặp nạn trước đó tại cửa biển Đà Diễn

ĐỨC HUY

Trước đó, ngày 15.12.2022, tàu cá số hiệu PY 96778 TS do ông Đặng Nhu (ở P.6, TP.Tuy Hòa) làm thuyền trưởng, cũng bị mắc cạn khi đang trên đường từ cảng cá ra cửa sông Đà Diễn và bị sóng đánh chìm, thiệt hại hơn 900 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.