'Phù thủy' Milutinovic giúp sức cho tham vọng trở thành cường quốc của bóng đá Trung Quốc

13/01/2018 08:30 GMT+7

Trung Quốc mời nhà cầm quân nổi tiếng Bora Milutinovic làm cố vấn cho Liên đoàn Bóng đá quốc gia (CFA), đặc biệt là đào tạo trẻ nhắm đến tham vọng trở thành cường quốc bóng đá thế giới trong tương lai.

HLV kỳ cựu người Serbia Bora Milutinovic - người mệnh danh là “phù thủy” trong bóng đá thế giới, sẽ trở thành cố vấn của CFA, trong tham vọng vực dậy nền bóng đá của chính phủ nước này. Nhà cầm quân này từng đưa Trung Quốc vào đến vòng chung kết World Cup lần đầu tiên hồi năm 2002 mà Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai. Tuy nhiên, tại kỳ World Cup này, tuyển Trung Quốc không để lại dấu ấn nào với 3 trận toàn thua và không ghi được bàn thắng nào ở vòng bảng. 
CFA cho biết, “người bạn cũ Milu” sẽ giúp họ nâng cao chất lượng cầu thủ trẻ Trung Quốc. Đáp lại, vị HLV nổi tiếng 73 tuổi - từng dẫn dắt nhiều đội tuyển, bao gồm Iraq, Nigeria, Mỹ, Mexico…, cũng ngọt ngào phát biểu rằng Trung Quốc “có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi” và ông cam kết sẽ giúp CFA phát triển hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ.
HLV Bora Milutinovic (phải) từng được xem như người hùng khi đưa Trung Quốc lần đầu tiên dự World Cup vào năm 2002 AFP
Trong 2 năm qua, một số CLB bóng đá Trung Quốc đã chi rất mạnh tay để chiêu mộ những ngôi sao nước ngoài, nhưng chính phủ Trung Quốc và CFA lại muốn đầu tư vào cầu thủ trong nước, nên mùa bóng rồi đã áp mức thuế 100% cho các thương vụ mua cầu thủ nước ngoài và dùng khoản thu này cho phát triển cầu thủ trẻ.
Hiện nay, dưới sự dẫn dắt của HLV người Ý Marcello Lippi (từng vô địch World Cup 2006 với đội tuyển quê hương), đội tuyển Trung Quốc dù không thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup năm nay, nhưng cũng đã có dấu hiệu tích cực khi tiến dần trên bảng xếp hạng của FIFA với hạng 71.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.