Phong trào thi đua yêu nước cần hướng vào thực tiễn cuộc sống

Thúy Liễu
Thúy Liễu
28/03/2024 14:17 GMT+7

Q.1 (TP.HCM) kêu gọi người dân tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, tham gia đóng góp trí tuệ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Sáng 28.3, UBND Q.1 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Năm 2023, Q.1 triển khai nhiều hoạt động tạo điểm nhấn như: Giải chạy đêm District 1 Midnight Run 2023; Ngày hội kết nối giao thương F&B 2023 - F&B Networking Fair; ra mắt và vận hành ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý quản lý hộ kinh doanh (WEBGIS); các sản phẩm du lịch tour Ký ức Biệt động Sài Gòn và tour Quận 1 - Sống động Sài Gòn... 

Qua đó, tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn Q.1 đạt 10,17%, tổng thu ngân sách đạt 16.728 tỉ đồng, đạt 105% dự toán năm. Các lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý xây dựng, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả. Tiến độ giải ngân các công trình đầu tư xây dựng đạt 97,46% kế hoạch năm.

Phong trào thi đua yêu nước cần hướng vào thực tiễn cuộc sống- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND 10 phường trên địa bàn Q.1 ký giao ước thi đua yêu nước và cam kết thi đua cải cách hành chính năm 2024

THÚY LIỄU

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó bí thư Quận ủy Q.1 nhận xét, những thành quả đạt được trong năm 2023 của Q.1 có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy sự sáng tạo để vượt qua những khó khăn. 

Trong năm 2024, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thực hiện hiệu quả chủ đề năm của thành phố "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH của Quốc hội", bà Nga đề nghị các phòng ban, đơn vị của Q.1 phải tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của quận.

"Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "thi đua phải có phương hướng đúng và vững"; "thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc", phong trào thi đua cần tập trung hướng vào giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, những vấn đề thực tiễn cuộc sống đòi hỏi phải có sự thay đổi và sáng tạo trong triển khai thực hiện", bà Nga nói.

Phong trào thi đua yêu nước cần hướng vào thực tiễn cuộc sống- Ảnh 2.

Ông Lê Đức Thanh (giữa), Chủ tịch UBND Q.1 trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

THÚY LIỄU

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát động phong trào thi đua 2024, ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND Q.1 kêu gọi: "Để phong trào thi đua yêu nước và cải cách hành chính năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 10 phường của quận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, tham gia đóng góp trí tuệ thực hiện tốt các phong trào. Từ đó, góp phần xây dựng Q.1 ngày càng "An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình".

Dịp này, Q.1 có 1 tập thể nhận Huân chương Lao động hạng ba; 11 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 30 tập thể và 174 cá nhân nhận bằng khen của UBND TP.HCM; 3 cá nhân nhận Huy hiệu thành phố; 6 cá nhân nhận Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và 90 tập thể nhận tập thể lao động xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.