Phố Wall, USD và dầu đồng loạt giảm

09/06/2015 10:57 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch 8.6, có lúc lên mức cao nhất 1.175 USD/ounce. Nguyên nhân nhà đầu tư mua vàng là để giữ an toàn trước mối lo vấn đề tài chính của Hy Lạp khi nước này vẫn chưa có hướng đi mới trong việc giải quyết các khoản nợ.

(TNO) Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch 8.6, có lúc lên mức cao nhất 1.175 USD/ounce. Nguyên nhân nhà đầu tư mua vàng là để giữ an toàn trước mối lo vấn đề tài chính của Hy Lạp khi nước này vẫn chưa có hướng đi mới trong việc giải quyết các khoản nợ.

Thêm vào đó, đồng USD giảm so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ cũng hỗ trợ cho giá vàng tăng. Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng tăng 1 USD/ounce so với phiên liền trước, chốt ở mức 1.173 USD/ounce, theo Reuters.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên đầu tuần, với chỉ số Standard & Poor’s 500 xuống mức thấp nhất 2 tháng trong bối cảnh giới đầu tư vẫn kiên định với quan điểm rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tháng 9 tới.
Kết thúc phiên 8.6, Chỉ số S&P 500 giảm 13,55 điểm (-0,65%), xuống 2.079,28 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 82,91 điểm (-0,46%), xuống 17.766,55 điểm. Và chỉ số Nasdaq cũng giảm 46,83 điểm (-0,92%), xuống 5.021,63 điểm.
Cùng chiều, trên thị trường dầu thô, giá dầu giảm do lo ngại sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục tăng trong khi nhu cầu nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc suy yếu. Cũng như các nhà đầu tư đang lo ngại cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức sẽ đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 6 này.
Nếu đạt được thỏa thuận thì 6 cường quốc sẽ xóa bỏ lệnh trừng phạt, cho phép Iran tăng xuất khẩu dầu, như vậy nguồn cung cho thế giới sẽ tăng ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Bên cạnh đó, các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có các nước châu Âu, không còn nhiều nhu cầu về dầu như trước.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8.6, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 7 giảm 99 cent xuống còn 58,14 USD/thùng và dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 7 giảm 62 cent còn 62,69 USD/thùng.
Theo xu hướng của giá vàng thế giới, sáng nay 9.6, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, mua - bán ở mức 34,72 - 34,78 triệu đồng/lượng.
Cùng ngày, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn đứng giá. Cụ thể: Vietcombank, BIDV 21.780 - 21.840 đồng/USD; Eximbank, ACB, DongAbank 21.760 - 21.840 đồng/USD…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.