Phó thủ tướng nêu bài học chống tham nhũng 'đập chuột nhưng không vỡ bình'

Mai Hà
Mai Hà
08/06/2023 11:26 GMT+7

Trả lời chất vấn đại biểu, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, vụ sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm cũng nằm trong 8 bài học kinh nghiệm phòng chống tham nhũng đã rút ra thời gian qua.

Sau phiên chất vấn của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng, sáng nay 8.6, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu.

Phó thủ tướng nêu bài học chống tham nhũng đăng kiểm 'đập chuột không vỡ bình' - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái

GIA HÂN

Trước đó, chiều 8.6, chất vấn Bộ trưởng GTVT về vấn đề đăng kiểm, đại biểu Trần Thị Kim Nhung (đoàn Quảng Ninh) nêu việc "thiếu" đăng kiểm có trách nhiệm của Bộ GTVT khi không kịp thời có giải pháp ứng phó. "Bộ GTVT phải hiểu hơn ai hết tác động tiêu cực gây xáo trộn đời sống người dân nếu thiếu dịch vụ đăng kiểm. Cần quán triệt quan điểm của Tổng Bí thư trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phải khôn khéo "đánh chuột không vỡ bình", bà Nhung nêu.

Đại biểu này cũng đề nghị Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trả lời làm rõ hơn trách nhiệm của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành. Đồng thời, đề nghị Phó thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ bài học rút ra sau vụ việc về đăng kiểm trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Trả lời chất vấn này, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, bài học từ xử lý sai phạm đăng kiểm cũng nằm trong 8 bài học kinh nghiệm đã được rút ra sau 10 năm thực hiện phòng chống tham nhũng. 

Phó thủ tướng nhấn mạnh, sai phạm trong đăng kiểm đã diễn ra từ lâu, trong phạm vi rất rộng, đối tượng phạm tội nhiều. "Riêng số lượng đã trên 60 vụ, với khoảng 639 đối tượng xảy ra tại 39 tỉnh thành. Cơ quan công an đã phát hiện và nhanh chóng điều tra xử lý. Tôi đánh giá rất cao nỗ lực này", Phó thủ tướng nêu và cho rằng về giải pháp phải rà soát lại cơ chế chính sách, chức năng thực hiện dịch vụ đăng kiểm.

Nhắc lại những sai phạm này một thời gian dài mới phát hiện, theo ông Khái, những giải pháp phòng ngừa phải chú trọng như công khai minh bạch, chyển vị trí công tác, sử dụng công nghệ trong quá trình hoạt động. 

"Quan trọng nhất là tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện xử lý vi phạm sớm, đáp ứng yêu cầu đập chuột nhưng không vỡ bình", Phó thủ tướng nêu.

Phó Thủ tướng nêu bài học chống tham nhũng “đập chuột nhưng không vỡ bình”

Kiểm soát quyền lực là giải pháp căn cơ phòng chống tham nhũng

Chất vấn Phó thủ tướng, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn Quảg Ninh), nêu rõ tham nhũng tiêu cực là khuyết tật của quyền lực.

Một trong những giải pháp để kiềm chế tham nhũng là kiểm soát quyền lực, đảm bảo quyền lực được thực thi đúng khuôn khổ. Đảng, Nhà nước ta đã nhiều lần đề cập việc kiểm soát quyền lực là vấn đề cốt lõi để phòng chống tham nhũng. "Vậy đâu là giải pháp cốt lõi để kiểm soát quyền lực?", bà Hà nêu.

Theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái, tổng hợp phòng chống tham nhũng 10 năm qua đã đưa ra 8 bài học kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng. Trong đó có bài học muốn phòng chống tham nhũng hiệu quả phải kiểm soát quyền lực.

Như đại biểu đã nói, quyền lực luôn có xu hướng bị tha hóa nếu không kiểm soát. Tham nhũng, tiêu cực là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, nên kiểm soát quyền lực là giải pháp căn cơ, từ đó phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái

Cũng theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái, nguyên nhân sâu xa của tha hóa quyền lực là chủ nghĩa cá nhân, làm suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. Thực tiễn cho thấy phải kiểm soát quyền lực với cơ quan thực thi quyền lực. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh "phải thiết lập cho được cơ chế kiểm soát quyền lực với người có chức vụ, quyền hạn, phải nhốt quyền lực vào trong cái lồng cơ chế".

Về giải pháp, Phó thủ tướng nhấn mạnh phải hoàn thiện cơ chế thực thi, xác định quyền hạn của cơ quan nhà nước trong việc thực thi quyền hành pháp, tư pháp; nâng cao năng lực cơ quan thanh tra, kiểm tra; tăng cường giám soát, kiểm soát thực thi người có chức vụ quyền hạn…

Bên cạnh đó, người có chức vụ quyền hạn phải tự soi, tự sửa, tự rèn luyện. Phát huy vai trò của báo chí, của nhân dân với quyền phản ánh, khiếu nại, tố cáo…, có như vậy phòng chống tham nhũng mới thực hiện tốt hơn.

Trước đó, trong báo cáo gửi Quốc hội, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cũng khái quát về tình hình kinh tế xã hội và kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực. Về xử lý tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, yếu kém, quán triệt và tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước. 

Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Phó thủ tướng nêu giải pháp cho 1,2 triệu tỉ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.