Phó thủ tướng: Một số người dân, cán bộ vẫn lơ là, chủ quan trước thiên tai

10/05/2024 16:05 GMT+7

Ngày 10.5, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kiến nghị thu hẹp khu vực dự báo thời tiết trên biển

Tại hội nghị, đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương đều nhất trí cao về những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2023.

Ông Hoàng Thế Tùng, Phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT), cho biết trong năm 2023, Bộ GTVT đã khắc phục 1.188.000 m3 sạt lở ta luy dương, 5.890 m3 sạt lở ta luy âm, 87.000 m2 mặt đường hư hỏng... Kinh phí khắc phục khoảng 385 tỉ đồng.

Phó thủ tướng: Một số người dân, cán bộ vẫn lơ là, chủ quan trước thiên tai- Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

ĐÌNH HUY

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang kể chuyện cán bộ lơ là, chủ quan trước thiên tai

Cạnh đó, ông Tùng chỉ ra những hạn chế trong năm 2023 như công tác thông tin, dự báo, cảnh báo thiên tai còn hạn chế và chưa kịp thời. 

Các bản tin dự báo thời tiết biển quá rộng về mặt địa lý dẫn tới tình trạng tàu, thuyền phải neo chờ, trong khi điều kiện thời tiết gần bờ vẫn cho phép hoạt động được, việc này gây khó khăn, lãng phí cho hoạt động vận tải ven biển.

Ông Hoàng Thế Tùng, Phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT), phát biểu tại hội nghị

Ông Hoàng Thế Tùng, Phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT), phát biểu tại hội nghị

ĐÌNH HUY

Kiến nghị lên Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, ông Tùng cho rằng, ngành khí tượng cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo, cảnh báo; thu hẹp khu vực địa lý dự báo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong mùa mưa bão.

Các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn việc xả rác, chất thải rắn xuống rãnh dọc, hạ lưu thoát nước làm tắc nghẽn dòng chảy gây ngập úng cục bộ, gây hư hỏng nền, mặt đường.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến nêu kiến nghị tại hội nghị

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến nêu kiến nghị tại hội nghị

ĐÌNH HUY

Cũng tại hội nghị, thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, kiến nghị các cơ quan liên quan rà soát lại những văn bản hướng dẫn để thanh toán kinh phí cho người dân thông qua tổ chức, tự nguyện hay huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

"Chúng ta đang áp dụng Thông tư 92 của Bộ Tài chính năm 2009 có định mức chi rất thấp. Một người dân tham gia cứu hộ, cứu nạn 1 ngày được trả hơn 100.000 đồng, trong khi thủ tục thì rất rườm rà. Tôi kiến nghị, cần thay thông tư này để đáp ứng được tình hình", ông Chiến nói.

Phó thủ tướng  yêu cầu địa phương phải có kịch bản ứng phó thiên tai

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho hay, chất lượng dự báo khí tượng thủy văn của năm 2023 có tiến bộ rất nhiều, đây là điều đáng mừng. Cạnh đó, từ T.Ư đến địa phương đã có sự chủ động hơn trong việc phòng, chống thiên tai, qua đó giảm được thiệt hại.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ĐÌNH HUY

Phó thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, gồm: người dân và một số cán bộ vẫn còn lơ là, chủ quan trước thiên tai; công tác kiểm tra, giám sát trước mùa mưa lũ không phải nơi nào cũng làm tốt; một số quy định về pháp luật chưa thông suốt, chồng chéo hoặc quá cũ; trên bình diện chung cả nước, sức chống chịu của cơ sở hạ tầng còn hạn chế, việc này cần phải điều chỉnh.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần phải kiện toàn bộ máy theo luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực từ ngày 1.7. Ông đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan sớm xây dựng, hướng dẫn, thi hành luật Phòng thủ dân sự để tổ chức mới "hiệu quả hơn, nhanh hơn, mạnh hơn".

Cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước thời kỳ mưa lũ, thường xuyên rà soát kịch bản. "Tôi biết, ngành nào, địa phương nào cũng có những kịch bản mẫu nhưng có cái đã lâu, có khi từ 10 năm rồi. Giờ đây, thiên tai, tình huống đó không còn nên phải tính toán để có kịch bản hợp lý nhất", Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nói.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan khí tượng và các ngành liên quan nâng cao chất lượng dự báo, kịp thời, chuẩn xác nhất có thể, đồng thời đề nghị các tổ chức nước ngoài hỗ trợ Việt Nam dự báo chính xác thời tiết, khí hậu để giảm thiệt hại của thiên tai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.