Phó giám đốc cơ quan vũ trụ Nga bị bắt với cáo buộc biển thủ

Văn Khoa
Văn Khoa
23/12/2023 07:48 GMT+7

Cảnh sát Nga ngày 22.12 đã bắt giữ ông Oleg Frolov, Phó giám đốc cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos), với cáo buộc biển thủ 4,3 triệu euro, theo AFP.

AFP hôm nay 23.12 dẫn thông báo từ Ủy ban Điều tra Nga cho hay ông Frolov và hai nghi phạm khác đã bị khởi tố về tội "lừa đảo quy mô lớn".

Cũng theo thông báo trên, ông Frolov đã "sử dụng chức vụ chính thức của mình" để tham gia một âm mưu phạm tội cùng với hai đồng phạm khác".

Phó giám đốc cơ quan vũ trụ Nga bị bắt với cáo buộc biển thủ - Ảnh 1.

Ông Oleg Frolov

Chụp màn hình Kosmosnews.fr/

"Trong khi thực hiện hợp đồng, họ đã lấy trộm quỹ được phân bổ theo ngân sách trong quá trình mua thiết bị", Ủy ban Điều tra Nga kết luận trong thông báo, cho biết thêm ông Frolov sẽ bị giam giữ để chờ xét xử.

Trong nhiều năm qua, Roscosmos bị cho là đã gặp khó khăn về tài chính và hứng chịu hàng loạt vụ bê bối tham nhũng, cũng như những trục trặc kỹ thuật như vụ tàu thăm dò Luna-25 bị mất kiểm soát và đâm vào mặt trăng trong tháng 8, theo AFP.

Tuy nhiên, Nga vẫn đang lên kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình để thay thế phần "đang lão hóa" của Trạm Không gian quốc tế (ISS) và khôi phục chương trình mặt trăng.

Ông Putin nói Nga củng cố bộ ba hạt nhân bằng trang thiết bị hiện đại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.