Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga dự báo tỉ phú Elon Musk sẽ làm Tổng thống Mỹ

Khánh An
Khánh An
28/12/2022 10:47 GMT+7

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đưa ra hàng loạt dự báo, trong đó có việc Mỹ xảy ra nội chiến và tỉ phú Elon Musk lên làm tổng thống.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev và Phó thủ tướng Nga Denis Mantorov (phải) tại một cuộc họp ở Moscow

reuters

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, ngôi sao đang lên tại Điện Kremlin, vừa dự báo rằng chiến tranh sẽ nổ ra giữa Đức và Pháp trong năm tới, còn nội chiến tại Mỹ sẽ dẫn đến việc tỉ phú Elon Musk lên làm tổng thống, theo Reuters ngày 27.12.

Ông Medvedev (57 tuổi) là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và từng giữ chức tổng thống từ tháng 5.2008-5.2012 - thời gian Tổng thống Vladimir Putin giữ chức thủ tướng.

Xem nhanh: Ngày 306 chiến dịch, Nga lại lên giọng cứng rắn, dự báo gì cho năm 2023?

Nhân vật này được cho là ngôi sao đang lên tại Điện Kremlin, khi hôm 26.12 cho biết ông sẽ là cấp phó quản lý một cơ quan phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Viết trên Twitter và Telegram, ông liệt kê nhiều dự báo cho năm 2023, trong đó có việc Anh sẽ trở lại Liên minh châu Âu (EU), trước khi EU sụp đổ.

Tỉ phú Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla và hãng viễn thông - không gian SpaceX, cho rằng dự báo của ông Medvedev là chủ đề “sử thi”, đồng thời chỉ trích một số dự báo.

Tỉ phú Elon Musk được ông Medvedev dự đoán sẽ trở thành Tổng thống Mỹ

reuters

Trước đây, ông Medvedev từng khen ngợi khi tỉ phú Musk đề xuất Ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tuần trước, ông Medvedev đã công du Trung Quốc và hội đàm với Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhà khoa học chính trị Vladimir Pastukhov cho rằng sự thể hiện công khai của ông Medvedev dường như nhằm lấy lòng ông chủ Điện Kremlin.

Cố vấn tổng thống Ukraine mỉa mai tỉ phú Elon Musk dù được hỗ trợ kết nối internet

“Những nội dung của ông Medvedev đăng trên Telegram đã có ít nhất một người đọc, và thực ra là người ngưỡng mộ, đó là ông Putin”, theo ông Pastukhov, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học College London (Anh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.