Philippines sẽ trình thêm nhiều bằng chứng kiện Trung Quốc

12/03/2015 10:38 GMT+7

(TNO) Philippines đã hoàn tất phản hồi, bao gồm bản đồ, biểu đồ và nhiều tài liệu, nhằm trả lời những câu hỏi bổ sung từ Tòa trọng tài thường trực (trụ sở tại The Hague, Hà Lan) liên quan đến đơn kiện của Manila chống lại Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 11.3 thông báo.

(TNO) Philippines đã hoàn tất phản hồi, bao gồm bản đồ, biểu đồ và nhiều tài liệu, nhằm trả lời những câu hỏi bổ sung từ Tòa trọng tài thường trực (trụ sở tại The Hague, Hà Lan) liên quan đến đơn kiện của Manila chống lại Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 11.3 thông báo.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tại Bộ Ngoại giao Philippines - Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Rosario cho hay, với sự hỗ trợ từ các tổ chức tư vấn pháp luật ở thủ đô Washington (Mỹ), Philippines đã hoàn tất phản hồi và sẽ gửi cho Tòa trọng tài thường trực vào ngày 13.3 hoặc 16.3 (hạn chót), theo trang tin GMA News (Philippines).
Ông Rosario cũng đã gặp luật sư Paul Reichler ở thủ đô Washington hồi tuần rồi để thảo luận về việc phản hồi các câu hỏi bổ sung của Tòa trọng tài thường trực.
“Có 26 câu hỏi và chúng tôi đã trả lời tất cả. Phản hồi bao gồm bản đồ và biểu đồ. Số lượng tài liệu rất nhiều”, ông Rosario nói.
Việc Manila nộp phản hồi là để trả lời “những câu hỏi mà tòa án đặt ra thay cho Trung Quốc vì Trung Quốc từ chối tham gia quá trình phân xử”, theo ông Rosario.
Các nhà ngoại giao Philippines cho biết, việc Tòa trọng tài thường trực đưa ra những câu hỏi bổ sung cho thấy phiên phân xử vẫn đang được xúc tiến. Theo ông Rosario, phán quyết có thể được đưa ra sớm nhất là vào năm 2016.
Manila chính thức đệ đơn kiện Bắc Kinh lên Tòa án Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (ITLOS) vào năm 2013, phản đối tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc, nuốt trọn gần cả biển Đông, bao gồm lãnh hải của Philippines.
Vào ngày 30.3.2014, chính phủ Philippines đã đệ trình biên bản ghi nhớ với luận cứ dài khoảng 4.000 trang, trong đó có các luận chứng cáo buộc tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc, lên ITLOS. Tòa Trọng tài thường trực là cơ quan thụ lý vụ kiện này.
Tòa trọng tài thường trực từng ra ra hạn chót là ngày 15.12.2014 để Trung Quốc phản hồi vụ kiện, nhưng Bắc Kinh không trả lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.