Phi công không quân kiện Bộ Quốc phòng Anh vì áo giáp làm hại chức năng nam giới

21/02/2022 14:05 GMT+7

Một cựu phi công của Không quân hoàng gia Anh đâm đơn kiện Bộ Quốc phòng nước này đã tắc trách khi đưa vào sử dụng bộ giáp nặng nề mà đương đơn cho rằng gây tổn hại thần kinh và rối loạn chức năng nam giới.

Trực thăng Chinook của Không quân hoàng gia Anh

RAF

Theo nội dung đơn kiện lên tòa cấp cao của Anh, ông Louis Warburton, cựu phi công gần 10 năm kinh nghiệm của Không quân hoàng gia Anh, cho rằng bộ áo giáp trọng lượng 20 kg mà các phi công phải mặc đã gây chấn thương phần mềm và tạo nên hậu quả lâu dài cho đời sống tình dục của ông.

Tờ The Telegraph cho hay đương đơn, 30 tuổi, yêu cầu được bồi thường hơn 200.000 bảng Anh cho những tổn hại mà mình phải gánh chịu trong quá trình phục vụ quân ngũ.

Ông Warburton cho rằng Bộ Quốc phòng Anh đã không thực hiện cuộc phân tích về rủi ro nếu có trong trường hợp sử dụng áo giáp dành cho phi công. Đồng thời, khi ông than phiền về những trở ngại đến từ áo giáp, cấp trên vẫn chưa tổ chức cuộc điều tra liên quan.

Cựu đại úy của Phi đội 18 đóng tại căn cứ Odiham, đã nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình mang tên Chiến dịch Newcombe tại Mali. Trong thời gian đó, ông điều khiến trực thăng Chinook và nói rằng áo giáp đã siết chặt đùi mình trong những chuyến bay kéo dài đến 8 giờ.

Hậu quả là ông bị đau dây thần kinh tọa, thần kinh đùi, gây nên những cơn đau dữ dội và khiến phần đùi tê dại.

Chưa đầy 1 tháng sau khi tiếp nhận nhiệm vụ ở Mali vào tháng 1.2019, ông Warburton đã báo cáo tình hình cho cấp trên. Vì tình hình sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu, ông phải giải ngũ sau đó.

Tuy nhiên, đương đơn cho hay tình trạng trên vẫn tiếp tục kéo dài, gây tác động tiêu cực đối với nghề nghiệp và đời sống cá nhân. Chẳng hạn, ông không thể lái xe hoặc ngồi một cách thoải mái. Điều này gây hạn chế trong lúc ông tìm việc và sinh hoạt.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh, không nêu tên, từ chối nhận xét về trường hợp trên, nhưng nói rằng sức khỏe và an toàn của quân nhân luôn là ưu tiên số một của quân đội nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.