Phe Dân chủ cáo buộc ông Trump nhận tiền nước ngoài khi làm tổng thống Mỹ

Khánh An
Khánh An
05/01/2024 00:13 GMT+7

Báo cáo của phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ cáo buộc rằng các doanh nghiệp của cựu Tổng thống Donald Trump nhận hàng triệu USD từ chính phủ và tổ chức nước ngoài. Con trai ông Trump và đảng Cộng hòa đã lên tiếng.

Phe Dân chủ cáo buộc ông Trump nhận tiền nước ngoài khi làm tổng thống Mỹ- Ảnh 1.

Các hạ nghị sĩ Jamie Raskin và Jasmine Crockett (phải) tại buổi họp báo liên quan bản báo cáo

AFP

Tờ The New York Times ngày 4.1 dẫn báo cáo của phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ cho rằng các doanh nghiệp của cựu Tổng thống Donald Trump nhận ít nhất 7,8 triệu USD (190 tỉ đồng) từ chính phủ 20 nước khi ông đương nhiệm.

Báo cáo dài 156 trang được phe Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện soạn thảo đưa ra bằng chứng về việc cựu tổng thống liên quan kiểu hành vi mà phe Cộng hòa tại Hạ viện đang tìm cách cáo buộc đương kim Tổng thống Joe Biden dù chưa thành công.

Cựu Tổng thống Trump nhận tiền nước ngoài khi còn đương nhiệm?

Báo cáo mô tả cách chính phủ các nước và tổ chức do họ kiểm soát tương tác với các doanh nghiệp của ông Trump khi ông là tổng thống. Báo cáo nêu rằng họ trả hàng triệu USD cho khách sạn Trump International ở Washington DC, khách sạn Trump International ở Las Vegas, Trump Tower và Trump World Tower ở New York.

"Bằng cách nâng cao lợi ích tài chính cá nhân của mình và các ưu tiên chính sách của các thế lực nước ngoài lên trên lợi ích công của Mỹ, cựu Tổng thống Trump đã vi phạm các điều khoản rõ ràng của hiến pháp cũng như các tiền lệ được đặt ra và tuân thủ bởi mọi tổng tư lệnh trước đó", theo ông Jamie Raskin, nghị sĩ đứng đầu phe Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện.

Phe Dân chủ cáo buộc ông Trump nhận tiền nước ngoài khi làm tổng thống Mỹ- Ảnh 2.

Ông Trump tại một phiên tòa ở New York vào ngày 7.12.2023

REUTERS

Theo báo cáo, trong số các nước có liên quan những tài sản của ông Trump, Trung Quốc đứng đầu với số tiền 5,5 triệu USD chi cho các doanh nghiệp của ông. Ả Rập Xê Út là nước chi tiêu lớn thứ 2, với hơn 615.000 USD cho Trump World Tower và Trump International Hotel.

Ông Eric Trump, con trai của cựu tổng thống, từ lâu đã khẳng định rằng lợi ích nước ngoài không ảnh hưởng đến nhiệm kỳ tổng thống của cha mình và bất kỳ khoản lợi nhuận nào công ty kiếm được từ việc lưu trú tại khách sạn đều được trả lại cho chính phủ liên bang thông qua khoản thanh toán tự nguyện hằng năm cho Bộ Tài chính.

Vào ngày 4.1, ông Eric Trump viết trong một email rằng ngân hàng Trung Quốc có tên trong báo cáo đã ký thỏa thuận năm 2008 để thuê mướn tại Trump Tower trong 20 năm, gần một thập niên trước khi cha ông trở thành tổng thống.

Ông còn nói rằng rõ ràng cha mình không cho phép việc kinh doanh tác động đến những hành động trên cương vị tổng thống. "Thông tin đó thật điên rồ", ông Eric Trump chỉ trích về báo cáo của phe Dân chủ.

Ông nói thêm rằng "không có tổng thống nào trong lịch sử Mỹ cứng rắn với Trung Quốc hơn ông Donald Trump", đồng thời trích dẫn các mức thuế đáng kể mà cựu tổng thống áp đặt đối với hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc. Ông cũng cho biết Trump Organization "không có khả năng ngăn chặn ai đó đặt phòng qua bên thứ ba" tại khách sạn.

Phe Cộng hòa tại Hạ viện cũng bác bỏ thông tin trong báo cáo, khi cho rằng ông Trump không có gì sai khi nhận doanh thu từ chính phủ các nước trong lúc ông đương nhiệm, đồng thời quay sang chỉ trích việc kinh doanh của gia đình Tổng thống Biden.

Con trai Tổng thống Biden bị truy tố thêm tội trốn thuế

Báo cáo trên là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về nghi vấn ông Trump nhận các khoản thanh toán từ các bên do nước ngoài kiểm soát khi còn đương chức. Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2016 dưới sự dẫn đầu của hạ nghị sĩ Elijah E. Cummings thuộc đảng Dân chủ, người đã qua đời vào năm 2019.

Báo cáo kêu gọi quốc hội xem xét áp dụng các quy định công bố thông tin mới để giúp cơ quan lập pháp có được thông tin nhằm giám sát thích hợp. Ngoài ra, báo cáo khuyến nghị cần có quy trình chính thức hơn để các tổng thống và các quan chức khác xin phép quốc hội khi họ nhận và muốn giữ lại những thứ có giá trị từ các quốc gia khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.