Phát triển xanh là lựa chọn tất yếu cho TP.HCM

15/09/2023 06:51 GMT+7

Đó là nội dung mà Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ tại chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với lãnh đạo các tập đoàn vào chiều 14.9.

Sự kiện mang tên "CEO 100 Tea Connect" là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) 2023. Tại sự kiện này, ông Phan Văn Mãi chia sẻ một số thực trạng, mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh của TP. Trong đó, điện xanh đang ở mức 7,6% sẽ hướng đến mục tiêu đạt 25% vào năm 2025 và tiến đến 35 - 40% năm 2030. Về giao thông, để giảm phát thải khí nhà kính, TP cần tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân.

Tuy vậy, lãnh đạo TP cũng thừa nhận nhiều khó khăn về chính sách, thể chế, vốn và công nghệ trong chuyển đổi năng lượng xanh. Đặc biệt, TP sẽ thí điểm xây dựng Cần Giờ trở thành địa phương xanh, tiên phong thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2035, trước 15 năm so với cam kết của VN với quốc tế. Muốn vậy, phải tập trung xây dựng giao thông xanh, các phương tiện giao thông phải sử dụng nhiên liệu xanh, năng lượng xanh, xử lý rác thành điện phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt tại Cần Giờ. Du lịch không thải rác nhựa, phát triển du lịch xanh và thí điểm tín chỉ carbon với rừng Cần Giờ...

Tại sự kiện này, các nhà quản lý, chuyên gia nước ngoài đã đưa nhiều góp ý cho TP trong chuyển đổi xanh. Sau khi lắng nghe những góp ý của các chuyên gia nước ngoài, ông Phan Văn Mãi chia sẻ thêm, là siêu đô thị đang phát triển nên phải đối diện nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, kẹt xe…, tuy nhiên TP.HCM cũng có những nỗ lực cải thiện đáng ghi nhận. Chẳng hạn, về xử lý nước thải, đến cuối năm nay TP.HCM thu gom xử lý nước thải đạt 37%, đến 2026 sẽ là 67%, đến 2027-2028 sẽ đạt 100%. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang có chương trình chỉnh trang đô thị, cải thiện hệ thống kênh rạch của TP.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.